Hà Nội thí điểm xây dựng logo cho sản phẩm du lịch

Hà Nội thí điểm xây dựng logo cho sản phẩm du lịch
TPO - Lập hồ sơ nghiên cứu xây dựng bộ chỉ dẫn du lịch thông qua việc thiết kế đồng bộ hệ thống cung cấp thông tin tại chỗ, xây dựng nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội và logo cho làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc, đó là mục đích đặt ra của kế hoạch vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, nội dung thí điểm bao gồm: Xây dựng giải pháp nhận diện thương hiệu làng nghề Hà Nội và phương án thiết kế logo, biển chỉ dẫn, sản phẩm lưu niệm du lịch cho làng gốm sứ Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc; Xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn du lịch nội thành Hà Nội; tổ chức nghiên cứu sản xuất thí diểm biển thông tin, chỉ hướng; đăng ký bản quyền; tổ chức sản xuất thí điểm các mẫu; tổ chức lắp đặt các loại biển chỉ dẫn thông tin cho 20 điểm du lịch và 2 làng nghề thuộc phạm vi thí điểm.

Phạm vi nghiên cứu thí điểm là các điểm du lịch thuộc quận nội thành (20 điểm), gao gồm: Khu phố cổ Hà Nội, Nhà di sản 87 Mã Mây, Đền Ngọc Sơn; Đền Bạch Mã; Nhà thờ lớn; Nhà hát lớn; Bảo tàng lịch sử quốc gia; Tượng đài Lý Thái Tổ; Cầu Long Biên; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đền Kim Liên; di tích gò Đống Đa; Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Quảng trường Ba Đình và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Công viên Bách Thảo; Đền Voi Phục; Đền Quán Thánh; Chùa Trấn Quốc; Phủ Tây Hồ; làng gốm sứ Bát Tràng; làng lụa Vạn Phúc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.