Hà Nội thành 'biển nước' mênh mông, Cty thoát nước nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Mưa ngập cả bánh sau xe máy dựng trên vỉa hè phố Vũ Trọng Phụng
Mưa ngập cả bánh sau xe máy dựng trên vỉa hè phố Vũ Trọng Phụng
TPO - Chiều tối 11/5, tại Hà Nội có mưa lớn. Chỉ xảy ra trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ nhưng đã biến nhiều tuyến phố thành sông. Đến 20h30, một số tuyến phố vẫn ngập sâu, khiến giao thông bị phong tỏa.

Thời điểm mưa xảy ra sau 18h và kéo dài đến khoảng 19h. Ghi nhận trên tuyến phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) sau khi mưa xảy ra, nước mệnh mông, tại số nhà 50 phố Vũ Trọng Phụng, xe máy để trên vỉa hè nhưng gần như ngập cả bán xe sau.

Hà Nội thành 'biển nước' mênh mông, Cty thoát nước nói gì? ảnh 1

Phố Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ), mưa khiến nước hồ Tây dâng cao, dẫn đến nước ngập trên phố và nước hồ bằng nhau

Trên nhiều tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du, Bà Triệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Trần Phú - Phùng Hưng… nước cũng ngập trắng phố. Riêng phố Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ) mưa làm nước hồ Tây và nước ngập trên phố dâng lên bằng nhau, phương tiện không thể qua lại.

Trước tình trạng mưa và xảy ra ngập sâu trên nhiều tuyến phố, Cty Thoát nước Hà Nội đã huy động nhân viên ra dựng biển cảnh báo, với đoạn ngâp sâu, có đông xe đi lại còn có người đứng dưới mưa cảnh giới trực tiếp. Cùng với đó, tại nhiều nút giao thông ngập nặng, Cty Thoát nước đã dùng máy bơm trợ lực để hỗ trợ thoát nước mưa.

Đến thời điểm 20h - sau thời điểm mưa 1 giờ nhưng trên phố Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung… nhưng nước vẫn ngập sâu, nhiều đoạn qua đầu gối người tham gia giao thông, xe máy, ô tô không thể di chuyển. Nhiều người làm việc tại công sở lân cận tan ca muộn, đến tầm hơn 20h vẫn không thể về nhà.

Hà Nội thành 'biển nước' mênh mông, Cty thoát nước nói gì? ảnh 2

Đến 20h30 ngập trên phố Quang Trung vẫn cao quá đầu gối người dân, giao thông không thể đi lại

Thông tin với PV Tiền Phong về mưa ngập chiều tối 11/5, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng Phòng truyền thông, đối ngoại Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ mưa rất lơn. Tại khu vực Ba Đình , Hoàn Kiếm lượng mưa đo được khoảng 90mm, Cầu Giấy 134 mm, các quận khác khoảng 70mm… chỉ trong khoảng 1 giờ lượng mưa như vậy là quá lớn.

Hà Nội thành 'biển nước' mênh mông, Cty thoát nước nói gì? ảnh 3

Cty Thoát nước Hà Nội huy động máy móc hỗ trợ tiêu úng trên phố Bà Triệu

Theo ông Uyên, do hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng cho các trận mưa khoảng 50mm/2 giờ; nên với cường độ mưa trên đã vượt thiết kế hệ thống thoát nước thành phố, dẫn đến mưa ngập, nước tiêu thoát chậm. Cty Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% nhân lực, máy móc thiết bị tại các khu vực bị ngập để khơi thông dòng chảy.

MỚI - NÓNG