Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù còn hơn 1 tuần nữa mới chính thức học trực tiếp trên giảng đường nhưng nhiều tân sinh viên ngoại tỉnh đã sớm lên Thủ đô để tìm nhà trọ. 
Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 1

Dù mấy hôm nay, Hà Nội mưa rét triền miên nhưng bố con anh Tuyến vẫn quyết tâm lên đường. Hai người xuất phát bằng xe máy từ nhà ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh) lúc 7h sáng. Đi cùng có hai bố con anh Thuyên, cùng thôn. Cả nhóm hy vọng đi sớm có thể tìm được phòng trọ cho hai người con gái lần đầu trong đời xa nhà. Có mặt ở Hà Nội lúc gần 9h sáng, trước tiên, mấy bố con dò đường đến thăm hai trường hai tân sinh viên nhập học.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 2

Kỳ thi Đại học vừa qua, đôi bạn thân Huệ - Hằng (là con hai ông bố nêu trên) cùng thi đỗ vào ngành Ngôn ngữ Anh nhưng ở hai trường khác nhau. Bốn tháng qua, hai em trải qua học kỳ đầu bằng hình thức online. Đến nay, hai em mới tận thấy ngôi trường mà mình sẽ gắn bó suốt 4 năm tới và sắp được trực tiếp ngồi trên ghế nhà trường vào ngày 1/3 tới đây.

Hai em đã tham khảo trên mạng thì thấy quãng đường từ trường Đại học Hà Nội đến Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn không quá xa (chỉ khoảng 1,4km) và cùng nằm trên trục đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Nhưng là lần đầu xa nhà, lại không có mối quan hệ thân quen, việc tìm được chỗ ở không phải dễ.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 3

“Chúng tôi hy vọng có thể kiếm được phòng trọ ở giữa hai trường để tiện đi lại cho hai đứa. Dù đã chia nhau đi tìm khắp trục đường, rẽ vào các ngõ ngách cả buổi sáng vẫn chưa ưng được. Đa phần các khu trọ đều đã hết phòng; có nơi dù giá khá rẻ nhưng khá nhốn nháo, an ninh không đảm bảo, tôi sợ ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu”, anh Thuyên chia sẻ.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 4

Sau thời gian cả ngày “đội mưa”, nhóm tưởng phải quay về thì may gặp được cặp vợ chồng ngỏ ý muốn cho thuê căn hộ chung cư trên phố Nguyễn Quý Đức. Căn hộ nằm ở tầng 5 có diện tích khoảng 30m2 với mức giá 3 triệu đồng/tháng; đầy đủ bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh. Tòa nhà chủ yếu gồm những cán bộ, viên chức nhà nước ở, lại cách hai trường học chưa đến cây số.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 5
Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 6

Vì vậy, hai bên nhanh chóng đi đến quyết định viết giấy và đưa tiền đặt cọc trước 1 tháng, hẹn sang tuần sẽ chuyển đồ đến ở và đóng nốt 2 tháng tiền cọc còn lại.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 7

Khảo sát của PV trên các hội nhóm tìm phòng trọ trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhu cầu người thuê rất lớn. Lượng tin bài của của chủ nhà cũng như người muốn thuê đăng tải không ngừng nghỉ. Nhiều chủ nhà còn có nhiều ưu đãi như giảm 3 tháng đầu cho thuê cùng những lời mời chào hấp dẫn “không chung chủ”, “an ninh đảm bảo”… Ảnh chụp màn hình.

Hà Nội: Tân sinh viên ngoại tỉnh đội mưa lạnh tìm phòng trọ ảnh 8

Phạm Quang Huy (bên trái ảnh, quê Hải Dương) giờ đã là sinh viên năm 2 Học viện Bưu chính Viễn thông nhưng thời gian học trước màn hình máy tính nhiều hơn trên giảng đường. Sau 9 tháng về quê, Huy chia sẻ cảm giác lần này lên Hà Nội vừa háo hức vì được gặp lại bè bạn, thầy/cô xen lẫn cảm xúc bỡ ngỡ như những tân sinh viên. “Đợt 30/4 năm ngoái em đã trả lại phòng trọ để về nhà. Tính ra mới xa nhà có nửa năm thôi nên chưa quen cuộc sống mới là bao. Hiện nay, em đã quay trở lại học từ hôm 14/2 nhưng giờ vẫn ở nhờ phòng một người bạn vì chưa tìm được phòng mới. Tham khảo trên mạng xã hội có rất nhiều nhưng cung không đủ cầu. Có nơi còn, khi đi xem lại thấy không ưng vì nhiều lý do”, chàng sinh viên 21 tuổi cho hay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết liệt đề nghị các địa phương đưa học sinh, sinh viên trở lại trường sau Tết. Theo thống kê của Bộ, 100% đại học, cao đẳng lên kế hoạch mở cửa trong tháng 2.

Ưu tiên ổn định đời sống sinh viên

Ngày 14/2, Trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) đón sinh viên năm thứ nhất và năm cuối trở lại trường học tập. Có khoảng 6.000 sinh viên được học trực tiếp đợt đầu này.

Trong khi đó, Trường ĐH Thủy lợi đón sinh viên năm thứ nhất (K63) từ ngày 17-19/2, từ 21/2, sinh viên K61, K60 học trực tiếp tại trường. Đại diện phòng Đào tạo, cho biết trường đã cho phép sinh viên đăng ký ở ký túc xá trong trường từ trước Tết âm lịch.

Qua các kênh như fanpage, cán bộ lớp, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Mở Hà Nội nhận được những tâm tư, lo lắng về tìm chỗ ở của sinh viên. Đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội đã xây dựng website hệ thống ngân hàng nhà trọ hỗ trợ sinh viên. Tại đây, sinh viên có thể tham khảo, tìm hiểu thông tin liên quan chỗ trọ muốn tìm.

Năm nay, từ trước Tết âm lịch, các đoàn viên thanh niên tình nguyện của trường đã tỏa ra các địa điểm hoặc thông qua mạng xã hội để thu thập thông tin về nhà trọ cho sinh viên. Đến giờ, ngân hàng nhà trọ đã có kha khá chỗ ở để sinh viên trường lựa chọn với mức giá từ trên 1,5 triệu đồng đến trên 3,5 triệu đồng/phòng.

Tương tự, các trường ĐH ở TPHCM đều đã lên kế hoạch hỗ trợ sinh viên. Đoàn - Hội sinh viên, trung tâm hỗ trợ sinh viên, trung tâm dịch vụ sinh viên các trường đang thu thập thông tin về nhà trọ. Thông tin điểm trọ được sinh viên tình nguyện liên hệ để khảo sát và sau đó giới thiệu cho sinh viên.

Mức giá cho thuê dao động từ 1,2-5 triệu đồng/phòng/tháng. Trung tâm Dịch vụ sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM đã khảo sát, giới thiệu phòng trọ cho sinh viên trong giai đoạn này.

Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến bắt đầu đón sinh viên trở lại ở nội trú theo lịch học trực tiếp của các trường từ ngày 15/2. Ký túc xá này có thể đáp ứng được đủ nhu cầu nội trú của tất cả sinh viên năm nhất của ĐH Quốc gia TPHCM.

MỚI - NÓNG