Ưu tiên ổn định đời sống sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm nay, 14/2, nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước chính thức đón sinh viên quay trở lại học trực tiếp. Các trường đã sẵn sàng xây dựng phương án chi tiết nhằm ứng phó các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, ưu tiên ổn định đời sống sinh viên.
Ưu tiên ổn định đời sống sinh viên ảnh 1

Sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Lâm nghiệp làm thủ tục nhập học hôm 13/2. Ảnh: Lê Hoàn

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải, cho biết, ngày 14/2, sinh viên năm thứ nhất và năm cuối trở lại trường học tập. Có khoảng 6.000 sinh viên được học trực tiếp đợt đầu này. Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng trạm y tế của Trường ĐH Giao thông vận tải, cho hay nếu có F0 đang học trên lớp, sẽ đưa về phòng cách ly tạm thời, sau đó báo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường cũng như phường sở tại (phường Láng Thượng) để cùng phối hợp xử lý.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân trở lại học trực tiếp sau một thời gian dài trực tuyến. TS Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông của trường, cho biết, khá nhiều sinh viên khai mới chỉ tiêm 1 mũi vắc xin. Trong số này, nhiều em chưa muốn đi học trực tiếp. Vì thế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân yêu cầu sinh viên nói rõ lý do chưa tiêm mũi 2 và sẽ có trao đổi với địa phương, nơi sinh viên sinh sống để nắm bắt thông tin. Với những sinh viên chưa tiêm mũi 2, địa phương sẽ phải tiêm cho các em hoặc nhà trường sẽ hỗ trợ. Trường đã thiết lập khu vực cách ly với 8 phòng, mỗi phòng có từ 6-8 giường với trang thiết bị cần thiết. Đồng thời xây dựng tình huống cụ thể nếu sinh viên trở thành F0 tại nhà hay trên lớp. Đối với tình huống phát hiện F0 trên giảng đường, nếu tình trạng sức khỏe sinh viên bình thường sẽ đưa về khu cách ly của trường, còn nếu nặng, sẽ đưa đi điều trị tại các trung tâm y tế.

Ổn định nơi ăn chốn ở

TS Vũ Trọng Nghĩa cho biết, sinh viên năm thứ nhất sau ngày 14/2 sẽ lên đường học quân sự 2-3 tuần. Sinh viên năm cuối đi thực tập nên học trực tiếp tại trường chỉ còn 2 khóa sinh viên năm thứ 2, thứ 3. Tại tất cả các lớp học, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đều yêu cầu giảng viên dạy song song trực tiếp và trực tuyến để sinh viên trong diện cách ly đều được học, không bị lỡ kiến thức.

Trường ĐH Thủy lợi đón sinh viên năm thứ nhất (K63) từ ngày 17-19/2, từ 21/2, sinh viên K61, K60 học trực tiếp tại trường. TS Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết, đối với sinh viên K63, nhà trường tổ chức đón như khi nhập học bình thường để có sự tìm hiểu về trường đồng thời nhận hồ sơ gốc của các em. Trường đã cho phép sinh viên đăng ký ở ký túc xá trong trường từ trước Tết âm lịch. Khu giảng đường, ký túc xá đều được khử khuẩn.

PGS Nguyễn Thanh Chương (Trường ĐH Giao thông vận tải) cho biết trong học kỳ I, dù học trực tuyến nhưng nhà trường yêu cầu các tân sinh viên gửi bản cứng hồ sơ qua đường bưu điện cho trường. Những giấy tờ khác cần bổ sung như giấy xác nhận đối tượng, khu vực… sẽ nộp trực tiếp khi trở lại trường. Ông Chương cho hay trong quá trình hậu kiểm hồ sơ của sinh viên năm thứ nhất, khóa này, không có sinh viên nào bị buộc dừng học liên quan đến hồ sơ, chỉ có một em khai nhầm đối tượng ưu tiên nên phải chuyển nguyện vọng xuống học ngành khác. Ông Chương khẳng định, thời điểm này, vấn đề quan trọng nhất đối với sinh viên khi quay trở lại trường là ổn định nơi ăn chốn ở, những vấn đề liên quan đến hồ sơ, giấy tờ sẽ được nhà trường thông báo bổ sung sau.

Tại Trường ĐH Thủy lợi, 100% giảng đường có camera. Sinh viên đi học môn nào cũng phải quét mã QR. Do vậy, khi có trường hợp F0, trường sẽ trích xuất camera và qua mã QR để truy vết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.