Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao?

TPO - Đã một tuần trôi qua sinh viên Đà Nẵng trở lại trường học sau khoảng thời gian dài học trực tuyến. Tâm trạng chung là vừa phấn khởi, vừa lo lắng. Phấn khởi vì được gặp lại thầy cô, bạn bè, được học trong môi trường thực tế. Nhưng cũng có những bạn "dính" F0 phải vừa tự điều trị trong phòng trọ vừa học online để theo kịp bài vở, chưa kể phải dè xẻn số tiền ít ỏi gia đình cho khi giá cả mọi thứ đều tăng.
Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 1

Những ngày đầu tiên của sinh viên là đi tìm một chỗ trọ phù hợp, gần trường. Nhà trọ 58/32 Ngô Sĩ Liên (Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã kín phòng, nơi đây gần trường Đại học Bách khoa, chỉ cho sinh viên nam thuê - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 2

Bạn Đức Anh (sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: “Chủ trọ hỗ trợ rất nhiều, sơn tường, thay rèm đón sinh viên quay lại. Mình được anh mình ra trường nhường lại phòng, giá vẫn như cũ, ở riêng 1,8 triệu đồng, ở ghép là 900 ngàn đồng lại gần trường. Tuy hiện hạn chế là cách xa trung tâm thành phố khá xa” - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 3

Bạn Nguyễn Đắc Hoàng Long (sinh viên năm 2 trường Đại học Bách khoa) cho hay:“Ở đây rất thuận tiện do giá thuê phòng phải chăng, có thể rủ thêm bạn bè ở ghép để chia tiền phòng. Ở trọ tại đây mình không mất nhiều thời gian để đến trường. Nguyện vọng của mình là Đà Nẵng khôi phục hoàn toàn bình thường mới để sinh viên tập trung học hành sau Tết tốt hơn” - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 4

Phòng nào cũng có bếp khá thuận tiện để nấu nướng tiết kiệm vì còn phải trả tiền nước và các chi phí phát sinh khác - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 5

Tuy nhiên, bạn Duy (Trường Đại học FPT Đà Nẵng) cho hay, các bạn vẫn mong muốn chủ trọ chia sẻ bớt tiền trọ, và bạn ở lại khá xa trường. Đợt dịch vừa rồi nhà trọ chỉ giảm 100-200 ngàn đồng. Ngoài ra hạn chế là dễ nghe tiếng ồn từ phòng bên cạnh hoặc từ bên ngoài vì cách âm kém - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 6

Bạn Trần Bá Anh Toàn (sinh viên Đại học Bách khoa) chia sẻ: “Có 2-3 bạn sinh viên ở khu trọ này đã "dính" F0 sẽ học online, tự chăm sóc sức khỏe, khi nào test âm tính mới được quay lại trường. Các bạn không thể ra ngoài mua đồ ăn mà chủ trọ sẽ đi mua giúp cho đến khi khỏi bệnh. Nhìn các sinh viên khác được trở lại trường, các bạn cảm thấy rất buồn” - ảnh Kim Ngân

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 7

Chân ướt chân ráo lên thành phố, không ít tân sinh viên vẫn giữ thói quen chi tiêu như ở nhà, trong khi sau Tết giá cả thứ gì cũng tăng khiến có những bạn mau chóng "rỗng túi" khi chỉ mới nhập học được ít ngày - ảnh Hoài Nguyễn

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 8

Đặng Thị Hồng Luyến, sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) ở Quảng Nam, ra đây học phải tìm chỗ ở và sắm sửa mọi thứ, nên số tiền 2,5 triệu đồng ba mẹ cho chưa đầy 5 ngày chỉ còn vỏn vẹn 100 ngàn đồng, chủ yếu là mua đồ dùng phòng trọ.

Luyến cũng cho biết thêm, khi ở nhà không phải lo việc đi chợ nấu ăn, đến bữa mẹ gọi thì vào ăn cơm thôi. Nhưng từ khi đi học xa nhà, cô bạn phải tự đi chợ. “Em không rõ giá thành như thế nào. Người ta nói bao nhiêu thì em trả bấy nhiêu. Có hôm mua xong về kể với mẹ thì mới biết bị mua đắt” – Luyến tâm sự - ảnh Hoài Nguyễn

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 9
Chi tiêu hợp lí là điều còn khá mới mẻ đối với nhiều tân sinh viên - ảnh: Hoài Nguyễn
Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 10

Việc tuân thủ 5K tự phòng tránh dịch là điều mỗi sinh viên khi đi học trở lại đều ý thức rõ. "Trước khi đi học trở lại, em đã chuẩn bị rất kĩ để có thể vừa đi học và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Khi đến trường học, em luôn luôn đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc và sát khuẩn thường xuyên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm” - Nguyễn Yến Hoàng sinh viên năm nhất trường ĐH Duy Tân chia sẻ - ảnh Linh Thùy

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 11

Bạn Đặng Thanh Luy - sinh viên K19 Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) bày tỏ: “Bản thân mình từng là F0, trong quá trình đi học sẽ cẩn thận hơn để đảm bảo an toàn cho các bạn chung lớp. Mình cũng hay nhắc nhở nếu các bạn quên đeo khẩu trang, có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh khi đi học trở lại” - ảnh Linh Thùy

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 12

Vừa được đến trường học tập trực tiếp, vừa tự giác phòng chống dịch bệnh nên không chỉ các bạn sinh viên mà giảng viên trong trường ai cũng phấn khởi. Cô Đặng Hồng Cam Vũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm hào hứng: “Cô rất vui vì được đến trường dạy trực tiếp cho các bạn sinh viên. Chỉ có những bạn F0, F1 phải cách ly tại nhà còn lại mọi thứ đều ổn” - ảnh Linh Thùy

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 13

Các hoạt động trong trường đều tuân thủ theo quy định 5K để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Đối với các sinh viên thuộc diện F0, F1 sẽ được nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để học tập tại nhà - ảnh Linh Thùy

Tuần đầu tiên học trực tiếp của sinh viên Đà Nẵng ra sao? ảnh 14

Vượt qua không ít khó khăn, tâm trạng chung của sinh viên Đà Nẵng sau tuần đầu tiên được trở lại trường học trực tiếp, đó là niềm vui - ảnh Linh Thùy

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.