Hà Nội tạm dừng thu học phí không dùng tiền mặt

TP - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản thông báo tới các trường học về việc tạm dừng việc thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt dù trước đó có văn bản triển khai kế hoạch này.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm đảm bảo triển khai thống nhất trên toàn TP. Sở đã có thông báo tạm dừng triển khai kế hoạch thu học phí bằng hình thức thanh toán, chuyển khoản trực tuyến để tập huấn đội ngũ nhằm thực hiện đồng bộ, chu đáo hơn. Kế hoạch sẽ được điều chỉnh và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP trong thời gian tới.

“Đây không phải là chỉ đạo dừng thu học phí bằng hình thức không thanh toán tiền mặt mà chỉ dừng kế hoạch triển khai, trong đó gồm nhiều nội dung. Còn mục tiêu của việc thanh toán học phí bằng phương thức chuyển khoản ở 100% các trường tháng 12 mới thực hiện”, lãnh đạo Sở lý giải.

Trước đó, ngày 20/9, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành kế hoạch về việc triển khai thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, đề xuất mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến toàn diện trong hoạt động thu học phí bằng phương thức thanh toán trực tuyến, chuyển khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Việc này tạo thuận lợi cho phụ huynh cũng như những người quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Kế hoạch trước đó cũng đặt mục tiêu đến tháng 12 tất cả các trường học trên địa bàn sẽ thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Các trường có trách nhiệm công khai tài khoản, hướng dẫn phụ huynh thanh toán một cách dễ dàng.

Theo tìm hiểu của PV, trong tháng 9, các nhà trường đã có thông báo tới phụ huynh học sinh về việc thu học phí và các khoản thu khác bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, do tháng đầu tiên thực hiện, các trường vẫn thực hiện song song hai hình thức.

Nhiều phụ huynh nói rằng, họ cảm thấy thuận lợi, đỡ mất thời gian xếp hàng chờ đợi việc nộp tiền nên trước đó, họ đã thanh toán các khoản phí bằng hình thức không sử dụng tiền mặt.

MỚI - NÓNG