Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch 2 bờ sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Cùng với tiến độ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, từ cuối năm 2023 và năm 2024, thành phố sẽ đồng loạt triển khai đối với các quy hoạch 2 bên sông Hồng. Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư".

Đó là trả lời của ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội tại buổi đối thoại với cán bộ MTTQ các cấp thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì, ngày 9/8.

Tại buổi đối thoại, đại biểu Phạm Chi Linh, Chủ tịch MTTQ phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) đề nghị thành phố thông tin về tiến độ triển khai lập Quy hoạch phát triển hai bờ sông Hồng.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội cho biết, về định hướng chung, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hà Nội sẽ được nghiên cứu điều chỉnh đồng thời với Quy hoạch Thủ đô cũng như Luật Thủ đô. Đây là 3 nội dung quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ để đồng loạt phê duyệt, triển khai trong thời gian tới.

Hà Nội sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch 2 bờ sông Hồng ảnh 1

Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời câu hỏi của các đại biểu.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cũng cho biết, Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND thành phố phê duyệt năm 2021. Đây là cơ sở để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư trong khu vực.

Theo quy hoạch, sông Hồng kết hợp với 5 trục: Hồ Tây- Ba Vì, Hồ Tây- Cổ Loa, Nhật Tân- Nội Bài và trục phía Nam Hà Nội. Từ đó, sẽ trở thành 5 trục chính trong định hướng điều chỉnh quy hoạch tới đây và sông Hồng sẽ đi qua trung tâm thành phố.

"Cùng với tiến độ phê duyệt giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024 của quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, thành phố sẽ đồng loạt triển khai đối với các quy hoạch 2 bên sông Hồng. Trong quá trình triển khai sẽ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trước khi trình duyệt hồ sơ và báo cáo các cấp có thẩm quyền", ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin.

MỚI - NÓNG