Hà Nội sẵn sàng bắn pháo hoa, đếm ngược chào năm mới 2021

Hà Nội sẵn sàng bắn pháo hoa, đếm ngược chào năm mới 2021
TPO - Sở VH&TT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình bắn pháo hoa tầm cao khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chương trình văn hóa văn nghệ “đếm ngược” chào năm mới 2021.

Cụ thể, theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội, dịp đón năm mới 2021, trên địa bàn thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất, Quảng trường Mỹ Đình.

Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, quận đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021 tại Hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, UBND quận yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật.

“Tổ chức chỉ huy tập trung, thống nhất bắn đúng chương trình, kịch bản và thời gian quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa”, kế hoạch của UBND quận Hoàn Kiếm nêu.

Theo kế hoạch, quận xây dựng 1 trận địa bắn pháo hoa tại bờ hồ Hoàn Kiếm, khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới. Số lượng pháo hoa tầm cao (800 quả), pháo hoa tầm thấp (60 thùng). Thời lượng bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, theo UBND quận, trận địa bắn có hàng rào cứng, hàng rào khung bạt chắc chắn bao quan, kín đáo, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh. Công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng của thành phố tăng cường bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, khu vực trận địa bảo đảm tác phong không gây phản cảm…

Cũng liên quan đến chương trình chào năm mới 2021, theo thông tin từ Sở VH&TT Hà Nội, thành phố đồng ý việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Heineken chào mừng năm mới 2021 – Bừng sắc tân xuân” tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Theo Ban tổ chức, sẽ có một sân khấu và hệ thống màn led kích thước lớn được lắp đặt trên bùng binh quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Sở VH&TT yêu cầu việc dàn dựng, lắp đặt và trang trí phục vụ sự kiện đảm bảo theo đúng nội dung thiết kế, kích cỡ và tiêu chí kỹ thuật được duyệt; phù hợp với không gian cho phép, đáp ứng về thẩm mỹ và mỹ quan, cảnh quan môi trường.

“Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, giao thông đô thị. Tuân thủ tuyệt đối các quy định của nhà nước về áp dụng các biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19”, Sở VH&TT yêu cầu.

MỚI - NÓNG