Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn, cứu hộ đường bộ PVC và các đội hình Giao thông xanh của Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngày 21/1, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội tổ chức ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Công an và Ban An toàn giao thông của Thành phố về việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên gương mẫu chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết ảnh 1

Anh Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2025, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin của Đoàn; tổ chức hội thi lái xe an toàn; ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị cũng tuyên truyền về việc không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vận động 100% đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy...

Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết ảnh 2

Theo anh Tiến, thời gian qua, Thành Đoàn đã thành lập và duy trì 15 đội hình “Giao thông xanh” cấp thành phố với 225 thành viên là đoàn viên, thanh niên; bên cạnh các Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và Đội hình xuồng hơi cứu hộ cứu nạn đường thủy PVC (Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam).

Các đội hình trên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô; túc trực, tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Hà Nội ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết ảnh 3

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, Đội hình phản ứng nhanh cứu nạn cứu hộ đường bộ PVC và các đội hình "Giao thông xanh" triển khai nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt việc tuyên truyền, giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ.

MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok

Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Chuyên gia luật 'mổ xẻ' hành vi của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và đồng phạm

Chuyên gia luật 'mổ xẻ' hành vi của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và đồng phạm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với hai cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội là Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs – với cáo buộc “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng”. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cả chuyên gia luật.