Hà Nội: Nổ súng trước bệnh viện Thanh Nhàn

Bị một nhóm người đuổi theo hành hung, nam thanh niên đã rút súng hoa cải bắn về đám đông, sự việc đã khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ và hỗn loạn.

Ngày 27/3, cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ nổ súng hoa cải xảy ra vào chiều tối 26/3. Khoảng 17h30 chiều ngày 26/3, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một nhóm người cầm theo hung khí truy đuổi một người đàn ông và sau đó có tiếng súng nổ lớn. Nhiều người chứng kiến cho biết, người nổ súng chính là người đàn ông bị truy sát.

Sau khi nổ súng, đối tượng tiếp tục bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Sự việc đã khiến nhiều người hết sức hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn để tránh vạ lây.

Nhận được tin báo, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương truy xét.

Ngay sau đó, đối tượng bị truy đuổi và nổ súng được xác định là Phùng Thanh Nhật, 57 tuổi, trú ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.