Hà Nội: Nô nức đón chào năm mới

Hà Nội: Nô nức đón chào năm mới
TPO - Mặc dù khí trời buốt giá nhưng ngay trong ngày đầu năm mới, nhiều người dân Thủ đô nô nức đến các điểm vui chơi, đi lễ cầu may.

Trong ngày đầu năm 1-1-2012, trên khắp các tuyến phố trung tâm thành phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám thu hút khá đông các bạn trẻ đổ về. Các tuyến trung tâm cũng được trang trí bắt mắt hơn với hệ thống đèn điện tử và rất nhiều cây thông Noel của các cửa hàng.

Các trung tâm thương mại như Vincom center tại Sài Đồng – Long Biên; trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí Savicomall trên phố Nguyễn Văn Linh...cũng tranh thủ khai trương trong dịp này, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, mua sắm hút khách.

Tại khu vực xung quanh hồ Gươm, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng hàng vạn lượt người và du khách đến vẫn với chương trình “Hà Nội - điểm hẹn phố và hoa” để tận hưởng không khí của ngày đầu năm. Không còn những lúng túng trong khâu tổ chức như hai năm trước, năm nay lễ hội phố Hoa rực rỡ sắc màu mà vẫn bảo đảm các công tác tổ chức, an ninh, trật tự.

Theo ông Nguyễn Khắc, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch, rút kinh nghiệm từ hai kỳ tổ chức trước, năm nay công tác an ninh, trật tự được đảm bảo để tránh sự chen lấn, trà đạp lên hoa hoặc ngắt hoa bẻ cành.

Trong khuôn khổ lễ hội phố hoa chào đón xuân mới, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật diễn ra, thu hút rất đông đảo người dân đến xem. Chẳng hạn, ngay trong ngày đầu năm 1-1-2012, chương trình “Ngày hội Du lịch Hà Nội” được tổ chức để chào năm mới Nhâm Thìn, diễn ra tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Tại khu vực này, du khách có thể chiêm ngưỡng những tiểu cảnh hoa, ngắm sản phẩm du lịch của những làng nghề truyền thống, tham gia một số trò chơi dân gian được tái hiện lại, xem biểu diễn nghệ thuật đường phố như múa lân, đi cà kheo, ảo thuật...

Trong ngày đầu năm mới, nhiều người dân Thủ đô cũng tấp nập rủ nhau đi đi lễ cầu may. Tại các chùa như, Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa Phúc Khánh... rất đông người đến lễ.

“Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm mới chúng tôi lại đến chùa cầu bình an cho cả gia đình”, anh Lê Minh Hoàng, ở Đống Đa nói. Ngoài ra, khu văn miếu Quốc Tử Giám cũng là một trong những điểm khai xuân được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tình trạng bán hàng rong, hay việc các bãi gửi xe tự phát “chặt chém” du khách vẫn xảy ra tại một số khu vực, tuyến phố như Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng...

Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh vẫn chưa đẹp khi một số khách du xuân vô tư xả rác bừa bãi. Cùng với đó, các trò chơi cá cược, ăn tiền như đố cờ tướng xuất hiện công khai gây mất trật tự, mỹ quan đô thị.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.