Hà Nội: Nhiều trường hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay, 15/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023.

Năm 2022, sau khi công bố điểm chuẩn chính thức và làm thủ tục nhập học vào lớp 10 (đợt 1), hôm nay, 15/7, Sở GD&ĐT Hà Nội ra quyết định tuyển bổ sung với một số trường còn thiếu chỉ tiêu, trong đó đa số các trường đều có điểm chuẩn khá thấp, chỉ trên dưới 20 điểm.

Theo đó, có 11 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn từ 0,25 đến 6 điểm. 8/11 trường này có điểm chuẩn trên dưới 20 điểm.

Trong số các trường hạ điểm chuẩn có: trường THPT Bất Bạt, THPT Minh Quang, THPT Việt Đức, hạ lớp tăng cường Tiếng Pháp đến 6 điểm từ 43,5 xuống còn 37,5 điểm.

Đa số các trường này có điểm chuẩn trên dưới 20 điểm.

Điểm trúng tuyển bổ sung cụ thể như sau:

Hà Nội: Nhiều trường hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập ảnh 1

Trước đó, tối 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022 – 2023. Trường THPT Chu Văn An vẫn là trường lấy điểm chuẩn cao nhất.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là trường THPT Chu Văn An lấy 43,25 điểm.

Tiếp theo là các trường: THPT Yên Hòa 42,25), THPT Phan Đình Phùng (42,00), THPT Việt Đức (41,75), Thăng Long (41,5), Kim Liên (41,25), Trần Phú (40,25), (Trần Nhân Tông (40),…

Nhiều trường chỉ lấy điểm chuẩn ở mức trên dưới 20.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.