Thi vào lớp 10 của Hà Nội: Thủ khoa đạt 48,5 điểm, môn Ngoại ngữ nhiều điểm 10 nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vũ Hoàng Khánh Uyên là thí sinh có điểm thi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với tổng 48,5 điểm (Văn 9,25; Toán 10; Ngoại ngữ 10).

Chiều 8/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023. Trong đó, thủ khoa của kỳ thi là em Vũ Hoàng Khánh Uyên, học sinh lớp 9B, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 48,5 điểm (Văn 9,25; Toán 10; Ngoại ngữ 10).

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 1.382 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9,0 đến 9,5 điểm (năm 2021 có 109 bài thi); 3.364 bài thi môn Ngoại ngữ đạt điểm 10 (năm 2021 có 4.742 bài thi); 256 bài thi môn Toán đạt điểm 10,0 (năm trước có 63 bài thi).

Như vậy, trong gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội, 1.382 em đạt 9-9,5 điểm Văn, tăng hơn 12 lần so với năm ngoái.

Trong ba môn, duy nhất Văn không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hơn 1.380 thí sinh đạt từ 9 Văn trở lên (chiếm 1,29% tổng thí sinh dự thi), gấp hơn 12 lần mức 109 của năm ngoái. Mức điểm cao nhất cũng tăng từ 9,25 (năm 2021) lên 9,5.

Số thí sinh đạt điểm 10 của môn Toán là 256, chiếm 0,23% so với tổng số dự thi, nhưng cũng gấp bốn lần mức 63 của năm ngoái.

Ngoại ngữ có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất - 3.364 (3%), nhưng ít hơn năm ngoái khoảng 1.300 thí sinh.

Sở GD&ĐT đánh giá, kết quả bài thi năm học 2022 - 2023 nhìn chung cao hơn năm trước, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ.

Chiều nay 9/7, dự kiến Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập và chuyên. Sau đó, Sở sẽ bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến và bàn giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT công lập.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.