Hà Nội: Lèo tèo hoa, cây cảnh trang trí Tết

Đường đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn thiếu không khí Tết Ảnh: H.M
Đường đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn thiếu không khí Tết Ảnh: H.M
TP - Trái với không khí rộn ràng trang trí cây xanh, hoa, tiểu cảnh, chiếu sáng thời điểm này những năm trước, năm nay, nhiều khu vực trung tâm của Thủ đô vẫn chưa được bổ sung những sắc màu rực rỡ. 

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 17/1 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, ngoài pa nô, biểu ngữ được treo từ dịp Tết dương lịch tại vườn hoa Lý Thái Tổ, đảo giao thông Ngân hàng Nhà nước, trụ sở UBND thành phố Hà Nội…, khu vực Bờ Hồ vẫn chưa có các đảo hoa, con giống hoa để trang trí. Đến trưa cùng ngày mới có một vài cây đào được đưa ra trồng ở vườn hoa gần tháp Bút (đền Ngọc Sơn).

Ở một số tuyến đường trung tâm, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã tổ chức treo cờ, băng rôn. Có là 13 tuyến đường và địa điểm được trang trí chiếu sáng, gồm đường Phan Chu Trinh (với hình ảnh ngôi sao kết hợp hình tượng Khuê Văn Các),  đường Lý Thường Kiệt (những dải ánh sáng trắng kết tinh thành những viên kim cương thể hiện nguồn năng lượng mới), đường Ngô Quyền, Tràng Thi… Trang trí chiếu sáng các tuyến phố đều được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. 

Theo ông Đào Ngọc Văn (Hàng Da, Hoàn Kiếm) 23 tháng Chạp năm trước, quanh hồ Hoàn Kiếm đã rực rỡ băng rôn, cổng hoa chào mừng năm mới, tuy nhiên, năm nay cùng thời điểm vẫn chưa thấy trang trí. “Tôi rất ấn tượng với chú lợn bằng cây và hoa tượng trưng cho con giáp của năm Kỷ Hợi. Rất nhiều lần tôi đưa các con cháu ra đây chụp ảnh”, ông Văn nhớ lại. 

Tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), các công nhân đang cắt tỉa cây cỏ, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng trong công viên. Cổng phía đường Trần Nhân Tông được thêm nhiều bóng đèn, cờ Tổ quốc, cờ Đảng treo quanh cổng chào. Phía trong, chân tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn trang trí thảm hoa, sân tượng đài được trang trí bằng đào thế, mai thế.

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) cho biết, đơn vị tiếp tục vận hành hệ thống trang trí chiếu sáng tại các cầu vượt, kiến trúc các tòa nhà, di tích lịch sử, khung trang trí. Hệ thống LED được lắp tại 22 cầu vượt (Mai Dịch, Ngã tư Vọng, hầm Kim Liên, nút Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến…), 82 khung trang trí ánh sáng được lắp trên 8 tuyến phố, gồm: Ngô Quyền, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Gò Đống Đa, Cổ Linh.

Trang trí cây hoa xuyên Tết

Về việc chậm trễ trong trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, tất cả công việc trang trí Tết đang được đấu thầu toàn quốc, hiện chưa có kết quả trúng thầu. “Hiện nay, chúng tôi chỉ tiến hành trồng hoa ở một số vị trí theo kế hoạch thường xuyên của cả năm. Đấu thầu chưa biết đơn vị nào trúng nên chưa thể thực hiện”, đại diện Cty nói. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện tất cả dịch vụ công đều thực hiện đấu thầu theo Nghị định 32 của Chính phủ.

Công tác chỉnh trang, trang trí đô thị phục vụ Tết Nguyên đán được thực hiện bằng nhiều nguồn như ngân sách thành phố, nguồn xã hội hóa… Riêng ngân sách thành phố chi khoảng 19 tỷ đồng phục vụ trang trí Tết. “Việc đấu thầu cơ bản đã hoàn tất, công tác trang trí bắt đầu thực hiện từ ngày 22/1 đến hết ngày 4/2 (tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết 11 tháng Giêng năm Canh Tý)”, đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ trồng cây xanh thấp tầng, cây bụi mảng, khóm bằng các loài cây có hoa như Ban trắng, Ban tím, Osaka, Tường vi, Dâm bụt, Chuối rẻ quạt, Chuối hoa, Chà là cành, Muồng hoa vàng, Muồng lá lạc, Mai hoa đăng… trên dải phân cách, hè phố các tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Láng, Láng Hạ…

Sở Xây dựng dự kiến triển khai trang trí 7 công viên, gồm Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Công viên Hòa Bình, Công viên Lê Nin, Công viên Cầu Giấy, Công viên Nghĩa Đô và Công viên Ba Mẫu. Trang trí tại 9 vườn hoa, gồm vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lý Tự Trọng, vườn hoa Thanh Nhàn, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Bà Triệu, vườn hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Diên Hồng, vườn hoa 19/8 và vườn hoa Hà Đông. Đặc biệt, tại công viên Thống Nhất sẽ trang trí biểu tượng 12 con giáp bằng cây hoa nghệ thuật.

 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội có kế hoạch tăng cường nhân lực phục vụ các địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa - nghệ thuật, bắn pháo hoa… chào mừng Tết Nguyên đán 2020 và ngày thành lập Đảng. Đồng thời chuẩn bị các nhà vệ sinh công cộng để sẵn sàng phục vụ khi có nhu cầu. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.