Hà Nội: Lại xảy ra cháy trên phố Nguyễn Khang

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lại thêm một vụ cháy trên phố Nguyễn Khang. Lần này, vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Buýt, được gắn biển số nhà 70.

Anh Việt Anh (nhà số 79, phố Nguyễn Khang), nhân chứng tại hiện trường cho biết: Vào lúc gần nửa đêm, vụ cháy bùng lên từ tầng 3 của quán café. Nhân viên của quán đã kịp thời dùng bình cứu hỏa ngăn đám cháy lan xuống tầng 2 trong lúc đợi xe chữa cháy đến.

Lực lượng chữa cháy đã điều ít nhất 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Rất may vụ cháy này không có thiệt hại về người.

Đây là vụ cháy thứ 3 trong vòng 2 tháng qua trên phố Nguyễn Khang. Hai trong số ba vụ cháy đều xảy ra vào lúc nửa đêm. Vụ đầu tiên xảy ra vào đêm 23, rạng ngày 24/12/2015, đám cháy bắt đầu bùng phát từ nhà số 29 Nguyễn Khang. Sau đó lửa lan sang quán karaoke số 31 bên cạnh, khiến toàn bộ ngôi nhà 5 tầng bị cháy thành tro.

Vụ thứ hai xảy ra vào sáng mùng 4 tết Bính Thân 2016, ngọn lửa đã thiêu rụi các căn nhà từ số 89 đến số 99 cũng ở con phố này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".