Hà Nội : Lại gia hạn tháo dỡ 2 công trình sai phạm

Hà Nội : Lại gia hạn tháo dỡ 2 công trình sai phạm
TPO - Chiều nay (30/5), ông Bùi Văn Thông- Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Quận vừa ký quyết định yêu cầu 2 chủ công trình sai phạm số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh phải nộp phương án, tiến độ tháo dỡ phần công trình sai phạm trước 6/6 tới đây.

Như vậy, lãnh đạo quận Ba Đình một lần nữa tiếp tục gia hạn cho các chủ công trình sai phạm có thêm thời gian chuẩn bị phương án, các điều kiện trước khi tháo dỡ phần xây dựng sai phép, vượt phép-mà lãnh đạo thành phố đã yêu cầu.

So với các quận Tây Hồ, Đống Đa, xem như đến thời điểm này, Ba Đình tỏ ra khá chậm trễ, lúng túng trong việc “cắt ngọn” các toà cao ốc sai phạm- mặc dù những công trình này đều được phát hiện sớm nhất trong những công trình sai phạm nổi cộm trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch Thông, trong một tuần chờ đợi phương án “cắt ngọn”, các  chủ công trình sai phép số 4 Đặng Dung, 2/31 Nguyễn Chí Thanh phải thực hiện việc tháo dỡ nội thất, điện nước và các phần phụ, trước khi chính thức dỡ bỏ phần xây dựng sai phép.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh xây vượt phép 5 tầng; công trình số 4 Đặng Dung vượt phép 8 tầng, ngoài  ra công trình này có nhiều phần xây dựng sai phép nghiêm trọng.

Liên quan đến công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh, trước đó, ngày 15/5 quận Ba Đình đã tổ chức cưỡng chế công trình này nhưng không thành, vì thực hiện bằng phương pháp thủ công(!).

Cụ thể, với công trình số 4 Đặng Dung, thay vì được tháo dỡ phần phụ đến hết ngày 15/6, chủ công trình này phải hoàn thành trước 6/6, rút ngắn 9 ngày so với yêu cầu của quận trước đây.

Đối với công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh- thay vì phải hoàn thành việc tháo dỡ nội thất, điện nước xong trước ngày 30/5, được lùi đến cùng thời hạn 6/6 (trước đó, quận Ba Đình đã gia hạn cho chủ hai công trình trên phải hoàn tất phương án trước 31/5).

“UBND quận yêu cầu sau thời điểm trên, chủ đầu tư phải tự phá dỡ các tầng xây dựng sai phạm. Nếu các chủ công trình không đưa ra phương án, quận sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.”- ông Thông tái khẳng định quan điểm kiên quyết của quận.

Về phương án tháo dỡ của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thông cho biết: trước đó chủ hai công trình nói trên đã nộp phương án tháo dỡ và được UBND quận Ba Đình chấp nhận thời hạn tháo dỡ phần sai phạm trong thời gian 4 tháng.

Tuy nhiên phương án này còn thiếu các biện pháp, phương án tháo dỡ cụ thể. Do đó, UBND quận yêu cầu chủ đầu tư phải làm lại; đồng thời gia hạn thêm thời gian để chủ đầu tư  trình phương án khả thi vào giữa tuần sau.

Một nguồn tin của Tiền phong cho hay, sáng nay các cơ quan chức năng quận Ba Đình đã phải tạm hoãn việc tống đạt quyết định hành chính nói trên tới chủ công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh, do chủ công trình này vắng mặt.

Cuối tuần trước, chủ công trình số 4 Đặng Dung cũng đã có công văn xin được tự nguyện tháo dỡ thiết bị, nội thất trong khi chờ lập xong phương án tháo dỡ khả thi. Hiện chủ đầu tư này cũng đang nghiêm chỉnh thực hiện việc tháo dỡ các phần phụ như lộ trình đưa ra.

MỚI - NÓNG