Hà Nội:

Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị và nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây do để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng 9 tầng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua.

Kiểm điểm loạt lãnh đạo buông lỏng quản lý

Theo nguồn tin của PV, Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây mới đây có báo cáo liên quan đến những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình vi phạm có quy mô "khủng" cao 9 tầng trên đất trồng cây lâu năm ở thôn Đồi Vua mà báo Tiền Phong phản ánh trước đó.

Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua ảnh 1

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị và nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm do để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng 9 tầng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua.

Tại báo cáo, Đoàn kiểm tra đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, ông Phạm Ngọc Vũ – nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây.

Ngoài ra, UBND xã Sơn Đông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân được phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Được biết, ngày 30/3/2021, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Văn bản gửi UBND thị xã Sơn Tây về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Sơn Đông. Tại Văn bản, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP giao UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Sơn Đông; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định; báo các UBND TP kết quả thực hiện.

Tìm cách hợp thức hóa sai phạm công trình "khủng" 9 tầng

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND thị xã Sơn Tây cho biết, bà Hoàng Thanh Bình - chủ công trình sai phạm tại thôn Đồi Vua (xã Sơn Đông) có đơn gửi cơ quan chức năng cho rằng, nếu khôi phục nguyên trạng tình trạng ban đầu của thửa đất sẽ gây thiệt hại tốn kém rất lớn cho gia đình và lãng phí rất lớn cho xã hội. Do đó, chủ công trình kiến nghị được giữ nguyên hiện trạng để làm thủ tục chuyển mục đích.

Theo đó, chủ công trình sai phạm này kiến nghị UBND thị xã Sơn Tây có kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm sang đất ở đối với thửa đất 140+139+06 tờ bản đồ số 1 với diện tích 1.104m2.

Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua ảnh 2
Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả nhưng đến nay công trình vi phạm (phần khoanh đỏ - PV) cao 9 tầng trên đất trồng cây lâu năm tại thôn Đồi Vua vẫn "chình ình".

Về việc này, đại diện UBND thị xã Sơn Tây cho biết đã báo cáo Sở Xây dựng, UBND TP về hướng xử lý trường hợp này. “Để xảy ra vi phạm có sự buông lỏng quản lý của cán bộ cấp xã. Có 2 phương án xử lý công trình, một là cưỡng chế tòa nhà khôi phục nguyên trạng đất ban đầu; hai là có thể cho đóng phạt diện tích tăng thêm”, đại diện UBND thị xã Sơn Tây thông tin.

Cũng theo vị này, thời gian tới, UBND thị xã Sơn Tây tập trung chỉ đạo các phòng, ngành, UBND xã Sơn Đông xử lý hành vi vi phạm hành chính về đất đai theo thẩm quyền và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như Tiền Phong thông tin, tháng 4/2020, UBND thị xã Sơn Tây cấp Giấy phép xây dựng số 305 cho ông Nguyễn Quốc Thịnh và bà Hoàng Thanh Bình làm nhà ở gia đình trên lô đất có diện tích 1.404m2 tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông.

Giấy phép xây dựng nêu rõ, công trình cao 6 tầng, 1 tum. Diện tích xây dựng (tầng 1) là 300m2. Chỉ giới xây dựng công trình đặt đúng vị trí trong tổng mặt bằng thiết kế, trong phạm vi đất ở hợp pháp của gia đình. Công trình xây dựng trên lô đất số 06 + 139 +140, tờ số 1, diện tích 1.404m2, trong đó đất ở 300m2, đất trồng cây lâu năm là 1.104m2.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng chủ công trình đã tự ý xây thêm công trình có quy mô “khủng” cao 9 tầng trên khu đất trồng cây lâu năm ngay sát công trình được cấp phép.

Trước những vi phạm của chủ đầu tư, ngày 8/2/2021, UBND thị xã Sơn Tây xử phạt chủ đầu tư công trình 11,5 triệu đồng về hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn…

Đồng thời, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Ngoài ra, nếu quá thời hạn, chủ công trình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả nhưng đến nay công trình vi phạm tại thôn Đồi Vua vẫn "chình ình". Nhiều ý kiến cho rằng công trình vi phạm “khủng” cao 9 tầng trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua liệu có trở thành biểu tượng công trình sai phạm, như cao ốc sai phạm 8B Lê Trực thứ hai của Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.