Hà Nội dừng lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, chỉ tổ chức dâng hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội quyết định dừng tổ chức Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng. Thay vào đó, chỉ tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với quy mô nhỏ.

Sáng 6/2 (tức ngày mồng 6 Tết), tại di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội), các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội dự Lễ dâng hương kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hà Nội dừng lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, chỉ tổ chức dâng hương ảnh 1

Lễ dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Tại buổi lễ, các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội đã dâng hương, hoa và nghe chúc văn tại di tích đền Hai Bà Trưng.

Năm 2013, đền Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Ngày 4/1/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, Hà Nội dừng tổ chức Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, diễn ra vào mùng 6 Tết Nguyên đán hằng năm.

MỚI - NÓNG