Hà Nội đón mưa rào và dông

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
TPO - Dự báo, ngày hôm nay (22/4) khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar và số liệu định vị dông sét cho thấy dải mây đối lưu đang di chuyển từ phía tây tiến tới khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Dự báo, khu vực các quận trung tâm thành phố sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 22/4.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ, có nơi 33 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.