Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kiện toàn nhân sự chủ chốt

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn
Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn
TPO - Ba thành phố lớn nhất cả nước là thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã kiện toàn các nhân sự cấp cao.

Vào chiều ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Sau khi HĐND biểu quyết, đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, 92,93% đại biểu đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966; quê quán tại Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Tuấn là Tiến sĩ Kinh tế; Kỹ sư Thủy lợi. Ông Tuấn từng giữ nhiều vị trí tại Cty Phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Cty Xây dựng Thanh niên Hà Nội và từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố cũng biểu quyết, miễn nhiệm các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Doãn Toản được bầu vào Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu 5 người làm Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Nguyễn Trọng Đông (Giám đốc Sở TN&MT, sinh năm 1969), Chử Xuân Dũng (Giám đốc Sở GD&ĐT, sinh năm 1973), Hà Minh Hải (Bí thư Quận ủy Đống Đa, sinh năm 1969), Nguyễn Mạnh Quyền (Giám đốc Sở KH&ĐT, sinh năm 1975) và Dương Đức Tuấn (Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, sinh năm 1967).

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kiện toàn nhân sự chủ chốt ảnh 1 Ông Lương Nguyễn Minh Triết, vừa được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tại Đà Nẵng, cũng trong chiều 9/12, kỳ họp 16, HĐND TP đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh quan trọng của thành phố.

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng được HĐND giới thiệu để các đại biểu bầu. Kết quả, 45/45 đại biểu tham gia kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Ông Lê Trung Chinh từng là Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Trước đó, ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc GD&ĐT.

Chiều cùng ngày, HĐND thành phố Đà Nẵng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Nho Trung. Ông Trung trước đó đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá.

Kết quả, 45/45 đại biểu HĐND tham gia kỳ họp đã đồng ý bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ông Lương Nguyễn Minh Triết (44 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kiện toàn nhân sự chủ chốt ảnh 2 Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng

Tại TP HCM vào chiều 8/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM cũng tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể HĐND bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với bà Phan Thị Thắng và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế.

Theo đó, bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM được giới thiệu để HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Kết quả kiểm phiếu, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Phan Thị Thắng, 44 tuổi, quê ở tỉnh Long An, có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị. Bà Phan Thị Thắng từng công tác tại Phòng Tài chính - kế toán huyện Bình Chánh; Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông A, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Trong khi đó, ông Lê Hòa Bình, 50 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ thạc sĩ - kỹ sư xây dựng; cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các vị trí: Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM, Phó giám đốc Sở Xây dựng.

MỚI - NÓNG