Hà Nội: Chưa phát hiện xe công tại các lễ hội

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất các cơ quan công sở, lễ hội đền chùa. Kết quả cho thấy, các cơ quan chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ. Ngoài ra không phát hiện xe biển xanh của cơ quan nhà nước tại các lễ hội.

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND thành phố tháng 2/2018. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 của Thành phố Hà Nội. Theo đó, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 do thời gian nghỉ Tết nguyên đán rơi vào tháng 2 nên nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của tháng 2 giảm so tháng 1/2018, tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm 2018 đều tăng cao hơn so với mức tăng của 2 tháng đầu năm 2017.

Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 giảm 24,2% so với tháng 1/2018; lũy kế 2 tháng đầu năm, IIP tăng 9,9% so cùng kỳ năm trước và cao hơn mức 5,1% của 2 tháng đầu năm 2017.

Hà Nội: Chưa phát hiện xe công tại các lễ hội ảnh 1 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND thành phố tháng 2/2018..

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 2 ước đạt 993 triệu USD, giảm 9,9% so tháng 1; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 2,1 tỷ USD, tăng 25,1%,cao hơn mức 13,1% của 2 tháng đầu năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 9,5% so tháng 1; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 5,24 tỷ USD, tăng 23,8% so cùng kỳ.

Về kỷ cương hành chính của các sở ngành, quận huyện, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trước và sau Tết, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố đi kiểm tra đột xuất vào ngày 28 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết các cơ quan vẫn nghiêm túc làm việc theo đúng quy định. Ngày mùng 6 Tết (ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết) cho thấy các cơ quan chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, các bộ phận một cửa có người trực giải quyết công việc ngay từ đầu giờ làm việc. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra công vụ cũng kiểm tra tại các lễ hội cho thấy kết quả không có xe biển xanh tại các lễ hội.

Sau khi nghe các ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nhìn chung trước, sau Tết cán bộ, công chức, viên chức bắt tay vào công việc chung, đến nay chưa có trường hợp nào nhân dân, báo chí... phản ánh cơ quan, cán bộ tắc trách ngay sau Tết. Trong tháng 3/2018, lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, bắt tay ngay vào công việc, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ sau Tết. Các đơn vị phải tập trung bắt tay vào công việc phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.