Hà Nội cần thêm nhiều không gian đi bộ

Phố đi bộ Hoàn Kiếm
Phố đi bộ Hoàn Kiếm
Nhiều năm trở lại đây, phố đi bộ được xem như một nét văn hóa đẹp, một điểm đến lý tưởng của cư dân Thủ đô mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng về điểm đến vui chơi, giải trí cho cộng đồng, Hà Nội thực sự cần thêm nhiều không gian phố đi bộ.

Các phố đi bộ ở khu vực trung tâm đang quá tải

Thời gian gần đây, không gian đi bộ quanh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ) và điểm hẹn đi bộ theo sự kiện ở phố bích họa Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã đã tạo dựng được một điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô; tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước.

Một điều dễ nhận ra là các không gian phố đi bộ nói trên đều nằm tai khu vực phố cổ - vốn là trung tâm của Thủ đô, nơi tập trung tất cả những dịch vụ giải trí – vui chơi – mua sắm của người dân Hà Nội. Xét về mặt văn hoá, nơi đây là điểm đến cộng đồng, nhưng về mặt địa lý, nơi đây lại khá xa cho cư dân các khu vực phía Tây thủ đô.

Chị Nguyễn Thị Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Phố đi bộ Hoàn Kiếm là một sáng kiến tuyệt vời của Hà Nội, khiến rất nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi tìm được chỗ vui chơi giải trí thú vị mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, địa điểm này lại khá xa khu vực tôi đang sinh sống nên đôi khi muốn đi thì cũng ngại di chuyển”, chị Thanh chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Thanh, anh Hoàng Tân (Hà Đông, Hà Nội) cũng chỉ ra các yếu tố khiến anh không thể thường xuyên đưa gia đình đi chơi ở tuyến phố đi bộ ở trung tâm.

“Từ nhà tôi lên Hồ Hoàn Kiếm khá xa, khoảng 15km nên việc di chuyển khá khó khăn. Hơn nữa, phố đi bộ ngày một quá tải, chen chúc. Cùng với đó, việc gửi xe để vào phố cũng là một vấn đề, thường là phải để xe khá xa mới có thể vào phố đi bộ chơi, đặc biệt là ngày cuối tuần”, anh Tân nói.

Hiện nay, nhiều quận, huyện của Hà Nội cũng đang nghiên cứu tiếp tục mở các tuyến phố, không gian đi bộ để giảm tải cho vùng trung tâm thành phố. Tuy nhiên, để hình thành tuyến phố đi bộ không đơn giản là việc ngăn đường cấm xe, mà cần tạo ra không gian văn hóa đúng nghĩa cho người dân.

Phố đi bộ cần phải đủ rộng để có các hoạt động ngoài trời, đủ đẹp để đi bộ thưởng ngoạn thư giãn và hơn nữa nó vẫn phải có những nét đặc trưng của Hà Nội để người dân và du khách nước ngoài thoả mãn khám phá kiến trúc, văn hoá bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến mà không phải chen chúc, xô bồ. Có thể nói, Hà Nội hiện đang đứng trước bài toán đầy thách thức.

The Manor Central Park – Hiện thực hóa giấc mơ về thành phố đi bộ

Hiểu được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, cùng mong muốn tạo dựng những điểm đến mới trong lòng thủ đô, Chủ đầu tư Bitexco đã tạo nên một phố đi bộ tấp nập ngay trong lòng khu đô thị quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park.

Với chiều dài gần 1km, chạy dọc theo những dãy nhà phố thương mại sầm uất, phố đi bộ tại The Manor Central Park không chỉ kết tinh âm hưởng giao thương nơi 36 phố phường, mà còn hội tụ tinh hoa của những đô thị phồn vinh như: Ginza (Nhật Bản) hay Soho Mahattan (Mỹ)...

Hà Nội cần thêm nhiều không gian đi bộ ảnh 1 Phố đi bộ TMCP

Không còn nữa những hối hả còi xe mà đổi lại là sự thảnh thơi, thư giãn, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hoàn hảo cho cư dân thủ đô thong dong tản bộ ngày cuối tuần. Ở đó, bất cứ ai cũng có thể hòa mình vào dòng người trên con phố đi bộ tấp nập ngay trước cửa, nhấp nhẹ môi thưởng thức ly cà phê cuối tuần và cùng gia đình tận hưởng những hoạt động văn hóa thú vị hay thỏa sức mua sắm tại những dãy phố shophouse sầm uất.

Nói như nhà sử học Dương Trung Quốc thì việc tích hợp các yếu tố truyền thống địa phương, song hành với các dãy nhà, trung tâm thương mại hiện đại sẽ góp phần bổ trợ, “tôn” nét đẹp của nhau.

“Nếu có một dự án đô thị muốn đem tinh thần 36 phố phường cũng như các yếu tố Việt Nam thay vì chỉ chắt lọc riêng các yếu tố phương Tây, sẽ là một ý tưởng tốt và đáng hoan nghênh. Giữa sự hiện đại và cổ điển luôn cần phải hài hoà chứ không định đẳng cấp hay thiên lệch”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Bằng tầm nhìn và sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, Chủ đầu tư Bitexco đã và đang dựng xây những công trình biểu tượng mang tầm quốc tế để kiến tạo nên những điểm đến mới, những giá trị sống khác biệt, bền vững cho cộng đồng. Và với phố đi bộ The Manor Central Park cũng không là ngoại lệ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến mới sầm uất cho cộng đồng phía Tây Nam Hà Nội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ biến Hà Nội thành “Thành phố đi bộ” trong tương lai không xa.

Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Chủ đầu tư: Bitexco Group

Đơn vị phân phối độc quyền: CenLand

Hotline bán hàng: 0888 464 345

Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 299 999

MỚI - NÓNG