Hà Nội: 5 người không đeo khẩu trang bị phạt 9 triệu đồng

Phát khẩu trang cho người dân. Ảnh Công an cung cấp.
Phát khẩu trang cho người dân. Ảnh Công an cung cấp.
TPO - Trong ngày 2/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã xử lý 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền 47 triệu đồng...

Tại phường Phú La, có tới 5 trường hợp bị xử phạt tổng số tiền 9 triệu đồng.

Song song với việc xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, công an cũng tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho những trường hợp vi phạm đồng thời nhắc nhở phòng chống dịch bệnh.

Xác định tính chất, đặc thù địa bàn cửa ngõ, giáp ranh nhiều quận, huyện, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các phường cùng lực lượng y tế, quân đội, thực hiện công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện. Các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn đã đóng cửa phòng chống dịch, đồng thơi ký cam kết thực hiện theo quy định.

Trên địa bàn quận hiện có 1.714 người nước ngoài đang lưu trú. Số người nước ngoài đang tạm trú tại các khách sạn, nhà nghỉ qua rà soát chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện tại 13 cán bộ, chiến sĩ công an quận Hà Đông đi qua vùng dịch Vân Đồn và tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 sức khoẻ vẫn bình thường và vẫn được kiểm soát y tế.

Cũng trong ngày 3/2, công an một số quận huyện như Hoàn Kiếm, Đống, Đa, Hai Bà Trưng… xử lý những tường hợp không đeo khẩu trang trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội: Thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.