TPO - Cơ quan chức năng đưa ra mức phạt với hành vi không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng đến 3 triệu đồng. Thực tế nhiều người dân vẫn thờ ơ, không chấp hành đúng quy định công tác phòng dịch trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó có việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội và các điểm công cộng, nhiều người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang.
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...
Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tại Hà Nội cũng đã ra quân xử phạt một số trường hợp không thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không chấp hành công tác phòng dịch.
Nhiều người cho rằng việc đeo khẩu trang khiến bản thân vướng víu và không cần thiết.
Ở nhiều nơi công cộng như các bệnh viện, bến xe,.. thường xuyên có rất nhiều người không đeo khẩu trang.
Trên các tuyến phố, không khó để bắt gặp người dân không đeo khẩu trang và tụ tập đông đúc.
Chị Hoàng Ngọc (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến những nơi đông người và thấy vẫn còn rất nhiều người không đeo khẩu trang, mặc dù lực lượng chức năng vẫn luôn nhắc nhở, xử phạt rất nhiều trường hợp nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân”.