Hà Nam xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Hà Nam xử lý nhiều trường hợp vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật và không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Chiều nay, 2/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 30/4, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook của một người dân trên địa bàn huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đăng thông tin sai sự thật liên quan tình hình dịch COVID-19. Nội dung thông tin đăng tải thu hút nhiều người xem và chia sẻ, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Qua xác minh, Công an tỉnh Hà Nam xác định thông tin trên không đúng sự thật và đã mời chủ tài khoản Facebook trên là anh Trần.V.T (trú tại huyện Bình Lục) đến làm việc.

Tại cơ quan chức năng, anh T thừa nhận việc đăng tin của mình về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật và đã gỡ bỏ thông tin; cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam lập Biên bản vi phạm hành chính với anh Trần.V.T về hành vi "Thông tin sai sự thật"; số tiền xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hà Nam xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19 ảnh 1

Ngày 1/5, Hà Nam cũng xử phạt 7,5 triệu đồng với đối tượng đăng thông tin sai về dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, ngày 1/5, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cũng đã làm rõ, xử phạt một cô gái trẻ 7,5 triệu đồng về hành vi tương tự.

Theo đó, các đơn vị đã phát hiện tài khoản Facebook “T.T. Trần" đăng thông tin, chia sẻ, bình luận với một số tài khoản Facebook khác có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Xác định nội dung thông tin về tình hình dịch COVID-19 cùng những bình luận đăng tải trên tài khoản Facebook “T.T. Trần" không đúng sự thật, công an đã mời chủ tài khoản Facebook “T.T. Trần" là chị Trần Thu T (19 tuổi, trú tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý) đến làm việc và xử phạt 7,5 triệu đồng

Cùng với xử lý việc đưa thông tin sai sự thật, Hà Nam cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19 ảnh 2

Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang bị xử phạt 32 triệu đồng - Ảnh: Hoàng Long

Tối 1/5, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với Công an phường Lam Hạ cắm chốt tuần tra, phát hiện 16 trường hợp nam, nữ thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống tại khu vực cầu Châu Giang (thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý).

Công an thành phố Phủ Lý đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp trên với tổng số tiền 32 triệu đồng, theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

MỚI - NÓNG