Hà Lan-Tây Ban Nha: Cố nhân cầu hòa

Hà Lan-Tây Ban Nha: Cố nhân cầu hòa
TP - Số phận khéo trêu đùa, trận đầu tiên bảng B World Cup 2014 sẽ tái hiện cuộc đối đầu chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.

Chẳng fan hâm mộ túc cầu nào có thể quên được trận chung kết kịch tính vào một đêm tháng 7 cách đây 4 năm tại Nam Phi. Đó là một 120 phút bùng nổ cảm xúc. De Jong tung cú kungfu thẳng vào ngực Xabi Alonso cứ như thể cả hai đang trong một võ đài muay Thái chứ không phải chơi bóng trên thảm cỏ xanh.

Bàn thắng trong hiệp phụ của Iniesta mang về chiếc Cúp thế giới đầu tiên Tây Ban Nha và nối tiếp chu kì thống trị của xứ sở bò tót trong làng túc cầu sau khi họ đã giành Euro 2008. 

Báo chí sau đó phát hiện pha lập công của Iniesta đã gây nên hiệu ứng “baby boom”. Đó là thuật ngữ chỉ sự bùng nổ dân số ở một thời điểm nhất định do ảnh hưởng của một sự kiện đặc biệt nào đó. Có lẽ do quá vui mừng ở thời điểm đó, các cặp đôi thỏa thê “làm chuyện ấy” và hơn 9 tháng sau một loạt cháu bé ra đời.

Tội nghiệp Hà Lan khi họ đã 3 lần vào chung kết World Cup (1974, 1978 và 2010) nhưng đều thất bại. Lần này “những người Hà Lan bay” được dẫn dắt bởi Louis Van Gaal, một tín đồ của bóng đá tấn công thì cũng chẳng mấy người tin họ sẽ thay đổi theo hướng này. Hà Lan vẫn sẽ là đội bóng “xấu chơi” vì mùa World Cup 2014 chất lượng đội hình của họ khá tệ với khá nhiều cầu thủ trẻ. 

Vắng Van der Vaart phút chót vì chấn thương, nhạc trưởng lão tướng Sneijder đã phải chuyển qua Thổ Nhĩ Kì chơi bóng, chỉ còn Robben và Van Persie là khả dĩ cáng đáng cho hàng công của Hà Lan. Nhưng bộ đôi vừa cày ải mệt mỏi tại các giải VĐQG châu Âu này khó có thể tái tạo hình ảnh cơn lốc màu da cam như các bậc tiền bối. 

Ở phía ngược lại, Tây Ban Nha giống như vị vua ngồi quá lâu trên ngai vàng mà ai cũng muốn phế truất. Tiki-taca thứ vũ khí tối thượng của binh đoàn đỏ đã không là thanh gươm sắc bén trong mỗi lần xuất chiêu nữa. Nhưng Del Bosque rất uyển chuyển trong việc thay đổi lối chơi.

Ông đang sở hữu trong đội hình một Diego Costa đang ở phong độ rất cao, người mang hai quốc tịch TBN-Brasil. Khi cần, Tây Ban Nha sẽ không chuyền ngắn nhiều nữa mà đã giãn biên hoặc chơi bóng dài. Tóm lại, họ đã thích ứng nhiều để tránh bị...bắt bài.

Rất khó để cả Hà Lan và Tây Ban Nha bung sức đá “chết thôi” vì cả hai đã quá hiểu nhau và đây là trận đầu tiên của vòng bảng. Họ là những ứng viên lọt vào vòng tiếp theo và đều mang những tham vọng lớn lao. Chạy đường dài thì cần gì bung nước rút từ những mét đầu tiên. Cả Del Bosque và Louis Van Gaal đều hiểu như vậy!

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen-Janmaat, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind-De Jong, Clasie, Sneijder-Robben, Persie

Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos, Alba - Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta, Silva - Diego Costa

Dự đoán: 1-1

Lịch thi đấu đêm 13/6 (giờ VN) 

23h ngày 13/6, sân Dunas: Mexico  - Cameroon

Dự đoán: 1-2
5h ngày 14/6, sân Aren a Pantanal: Chile - Australia

Dự đoán: 3-1
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.