Góp 5 tỷ đồng chống dịch

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (thứ 2, từ trái qua) trong chiến dịch giải cứu dưa hấu giúp người nông dân vượt qua dịch Covid - 19
Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (thứ 2, từ trái qua) trong chiến dịch giải cứu dưa hấu giúp người nông dân vượt qua dịch Covid - 19
TP - Chỉ trong 1 ngày kêu gọi, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã quyên góp được 5 tỷ đồng đủ kinh phí sản xuất 10.000 bộ Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng, xã hội trong thời điểm dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Ðủ kinh phí sản xuất 10.000 bộ Kit

Ngày 12/3, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã kêu gọi các doanh nhân trong Hội ủng hộ kinh phí để sản xuất bộ Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Bộ Kit này được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam, với hiệu suất gấp 4 lần, giá thành bằng 1/4 giá thành một bộ Kit tương tự của nước ngoài, giúp phát hiện sớm người bị nhiễm, giải phóng người ở khu cách ly và tăng khả năng sống cho bệnh nhân.

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, ngay sau khi nhận được lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, anh đã tiên phong ủng hộ 500 triệu đồng, sau đó vận động trong group Hội và gọi điện, nhắn tin cho từng doanh nhân.

“Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, có khó khăn, thử thách mới thấy được tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Trong dịch bệnh Covid - 19, chúng ta thấy được rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, san sẻ yêu thương của cộng đồng người Việt chứ không riêng gì doanh nhân trẻ. Trong giai đoạn khó khăn này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ với nhau bằng nhiều hình thức để vượt qua khó khăn”, Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Rất nhanh chóng, chưa đầy nửa ngày, Hội nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các doanh nhân trong Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các mạnh thường quân trên toàn quốc, tiêu biểu như: Tập đoàn TTC,  Công ty Bảo hiểm Viễn Đông, Tập đoàn PNJ, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Gỗ An Cường, Công ty Cổ phần Eurowindow, Hưng Thịnh Group, Sacombank... Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trích quỹ Hội ủng hộ 1 tỷ đồng cho chương trình này.

Đến cuối giờ chiều 12/3, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã huy động được số tiền 5 tỷ đồng đủ kinh phí sản xuất 10.000 bộ Kit.

“Tinh thần quyết liệt, sự tâm huyết trong phòng chống đẩy lùi dịch Covid - 19 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã truyền động lực, nhiệt huyết máu lửa cho doanh nhân trẻ chúng tôi. Ngay khi nhận được lời kêu gọi, mọi người chung tay ủng hộ rất hăng hái khiến tôi cũng bất ngờ. Trong giai đoạn dịch bệnh này, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng chung tay cùng Chính phủ đưa đất nước vượt qua khó khăn là điều rất đáng quý”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh nói.

Bên cạnh việc ủng hộ 5 tỷ đồng để sản xuất bộ Kit, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam còn thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp nhằm chia sẻ với cộng đồng. Trước tình trạng nông sản của bà con nông dân ùn ứ tại cửa khẩu không xuất khẩu được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động hội viên tiêu thụ trên 3.000 tấn dưa hấu và thanh long cho bà con, góp phần ổn định giá thành cho bà con nông dân.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động hội viên ủng hộ 6.100 bình đựng nước ngọt trị giá 256 triệu đồng cho bà con Bến Tre, giúp bà con ổn định cuộc sống trước tình trạng hạn mặn nặng nề đang diễn ra tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn

Doanh nhân Sao Đỏ danh dự Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống, đồng sáng lập và Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ Nghị lực sống đã ủng hộ 50 triệu đồng. Chị Vân chia sẻ, cũng giống như những doanh nghiệp khác, Trung tâm và đặc biệt là Công ty Cổ phần Dịch vụ Nghị lực sống bị ảnh hưởng rất lớn từ dịch Covid -19; hàng ngày phải trả nhiều khoản chi phí lớn, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh đứng yên tại chỗ. “Tuy nhiên, khi nhận được lời kêu gọi từ Chính phủ, tôi vẫn hăng hái tham gia với mong muốn san sẻ gánh nặng với Chính phủ, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh”, chị Vân nói.

Theo chị Vân, dù khó khăn, nhưng trong vai trò người đứng đầu doanh nghiệp, chị nỗ lực không sa thải nhân viên. “Nhân viên của tôi chủ yếu từ quê lên, phần lớn là người khuyết tật, tự thuê nhà, lo chi phí cuộc sống, họ cũng rất vất vả, nên dù khó khăn đến mấy tôi vẫn nỗ lực cùng anh chị em trong công ty nắm tay nhau vượt qua khó khăn”, chị Vân nói và cho biết thêm, không phải đợi đến bây giờ mà từ khi có thông tin dịch Covid - 19 ở Vũ Hán (Trung Quốc) công ty đã đầu tư mua khẩu trang, nước rửa tay phát miễn phí cho nhân viên.

“Tất cả mọi người đều mong muốn cùng đất nước chống dịch, ai cũng muốn kiểm soát dịch tốt nhất, vì dịch ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, kinh tế, xã hội. Vì thế, việc bản thân công ty chúng tôi cùng Hội Doanh nhân trẻ góp sức mình cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid -19 là chuyện rất bình thường”, chị Nguyễn Thị Vân nói thêm.

MỚI - NÓNG