Google xin lỗi vì liệt Thủ tướng Ấn Độ vào “Top 10 tội phạm”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi .
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi .
TPO - Google đã lên tiếng xin lỗi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi hình ảnh của ông xuất hiện trên mạng trong kết quả tìm kiếm “Top 10 tội phạm” ở Ấn Độ.

“Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn, gây hiểu nhầm nào. Những kết quả này gây rắc rối cho chúng tôi và không phản ánh quan điểm của Google. Đôi khi, những hình ảnh được mô tả trên Internet có thể đem lại những kết quả ngạc nhiên với một số lệnh tìm kiếm cụ thể. Chúng tôi đang tiếp tục để cải thiện các thuật toán, ngăn chặn các kết quả bất ngờ như thế này”, tuyên bố của Google hôm 3/6.

Google cũng giải thích thêm, kết quả tìm kiếm trên bắt nguồn từ việc một tờ báo Anh đăng ảnh Thủ tướng Modi với dữ liệu sai. 

Google đưa ra lời xin lỗi sau khi nhiều chính trị gia và các nhà bình luận bày tỏ sự quan ngại về truyền thông xã hội.

Trước đó, Google liệt Thủ tướng Modi trong danh sách “Top 10 tội phạm” ở Ấn Độ cùng kẻ chủ mưu vụ đánh bom Mumbai năm 1993 Dawood Ibrahim, người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal,…

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.