Gỡ vướng tính tuổi hưu với người làm việc tại vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Luật Lao động năm 2012 và 2014, người làm việc tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn các vùng điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động năm 2019 đã sửa đổi quy định trên, theo đó người làm việc đủ 15 năm tại vùng đặc biệt khó khăn (gồm cả nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên) trước ngày 1/1/2021 được nghỉ hưu sớm 5 năm.

Do đó, thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn theo Bộ Luật lao động năm 2019 chỉ tính từ ngày 1/1/2021 trở đi, thời gian làm việc trước đó không tính làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn mà tính làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên để xét tính nghỉ hưu trước tuổi.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.