TPO - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất vừa được Chính phủ trình Quốc hội, đã được điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong dự thảo, quy định về chế độ bảo hiểm xã hội một lần đã được hiệu chỉnh thành 2 phương án với quy định hoàn toàn mới.
TPO - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến 3 người tử vong. Trong số hai nạn nhân bị thương nặng có thai phụ 5 tháng.
TPO - Trong giai đoạn 2016- 2022, cả nước có gần 5 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng chỉ có 1,5 triệu người quay trở lại, còn lại là rời bỏ hoàn toàn.
TPO - Đại biểu quốc hội một số tỉnh thành vừa kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giảm tuổi nghỉ hưu cho nhóm lao động trực tiếp tại doanh nghiệp (công nhân), giáo viên mầm non, thợ xây… do sức khoẻ khó cho phép họ làm việc tới tuổi nghỉ hưu.
TPO - Đề xuất giải pháp nhằm giảm tỷ lệ người lao động trẻ tuổi nhận bảo hiểm xã hội một lần, Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam nên bổ sung trợ cấp nuôi con nhỏ vào chế độ bảo hiểm xã hội.
Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa yêu cầu đối với nữ có 30 năm đóng BHXH, nam là 35 năm. Khi người lao động đến tuổi về hưu mới đóng BHXH 20 năm, mức hưởng sẽ rất thấp.
TPO - Với đề xuất hạ tuổi nhận trợ cấp hưu trí từ ngân sách từ 80 tuổi hiện hành xuống 75 tuổi theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã sửa đổi, người tham gia bảo hiểm xã hội chỉ cần đóng 5 năm trở lên, không rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ có trợ cấp hằng tháng ngay khi nghỉ hưu, hoặc từ 65 tuổi.
TPO - Một trường hợp ở Phú Yên mới đây được phát hiện đã chết từ hơn 6 năm trước, nhưng hằng tháng vẫn được chi trả lương hưu với tổng số tiền đã chi trả gần 400 triệu đồng.
TPO - Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), nhận quyết định chuyển ngành để nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.
TPO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng của tháng 8 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc. Trong đó, riêng tiền lương hưu tăng thêm chưa được chi trả trong tháng 7 đã được chuyển tới người hưởng gần 2.200 tỷ đồng.
TPO - Hôm nay (14/8), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng của tháng 8 và cho truy lĩnh phần tăng của tháng 7 theo mức lương hưu mới tới tay người thụ hưởng. Có 2 hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp là qua ATM hoặc tiền mặt.
TPO - Cùng với đề xuất sửa đổi quy định liên quan tới chế độ bảo hiểm xã hội một lần, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi còn đưa ra 5 quyền lợi mới mà người lao động nếu không nhận bảo hiểm xã hội một lần mới được hưởng. Đáng chú ý là quyền lợi về vay tín dụng và tham gia bảo hiểm y tế miễn phí.
Chính phủ đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người lao động được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, song không áp dụng với nhóm nghỉ hưu trước tuổi, họ vẫn phải đóng đủ từ 20 năm mới có lương hưu...
Theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thiết kế chế độ hưu trí hiện nay của Việt Nam quá hào phóng, cách tính lương hưu có lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).
TPO - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có 20 năm đóng được nghỉ hưu khi nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi, thay vì áp dụng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật lao động với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tức thấp hơn từ 2 năm với nam và 5 năm với nữ.
TPO - Chính phủ thống nhất hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.
TPO - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra 5 trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, nhóm hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có nhiều ý kiến khác nhau thuộc về nhóm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
TPO - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất 3 phương án liên quan tới quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là điểm mới so với dự thảo luật được đưa ra lấy ý kiến trước đó (bổ sung thêm 1 phương án về sửa đổi liên quan chính sách này). Đáng chú ý, đề xuất mới nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội khi luật có hiệu lực sẽ không được hưởng rút một lần.
TPO - Thay vì trả lương hưu, trợ cấp vào ngày mùng 5 hằng tháng, kỳ trả lương hưu, trợ cấp của tháng 8 sẽ lùi trả vào ngày 14/8, để đủ điều kiện trả cả phần lương hưu được điều chỉnh tăng thêm và truy lĩnh phần lương hưu tăng chưa trả của tháng 7. Từ tháng 9, lịch trả lương hưu về như cũ.
TPO - Công bố vi phạm, đề nghị kiểm điểm lãnh đạo EVN, PVN, TKV về việc cấp điện; Chuyển công an điều tra hồ sơ có dấu hiệu trốn thuế khi bán cổ phần; Lương hưu tăng của tháng 7 trả vào tháng 8; Bộ Tài chính đang thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo mức tăng mới, đồng thời chi trả kịp thời tới người hưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước đó đề xuất lùi lịch trả lương hưu tới ngày 14/8, thay vì ngày mùng 5 hằng tháng, để phù hợp quy định tăng lương có hiệu lực và chi trả cả lương tăng thêm và phần truy lĩnh của tháng 7.
TP - Góp ý về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, BHXH Việt Nam đề xuất cho phép người đóng BHXH vượt 5 năm so với mức đóng để có lương hưu tối đa được nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu.
TPO - Đại gia Nguyễn Cao Trí 'mất tích' bí ẩn; thông tin mới về việc nhận tiền truy lĩnh tăng lương hưu; níu kéo bất thành lao động nghỉ việc; Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho phép giáo viên mầm có tuổi nghỉ hưu thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung do giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, ức chế tâm lý ảnh hưởng tới sức khoẻ thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không đồng thuận và cho rằng có thể xem xét đưa vào diện ngành nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu trước tuổi.