Gỗ tang vật 10 năm chờ thanh lý, bị mục nát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 77m3 gỗ tang vật trong các vụ án cách đây gần cả 10 năm ở Kon Tum vẫn “chờ” bán thanh lý. Vì lý do này, hàng chục lóng gỗ đã bị mục nát, hư hỏng.

Ngày 19/4, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đang bảo vệ gần 77m3 gỗ tròn ở huyện Đăk Tô (Kon Tum).

Số gỗ này hiện được tập kết tại một bãi đất trống ở bìa rừng, thuộc tiểu khu 278, xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) do công ty trên quản lý.

Gỗ tang vật 10 năm chờ thanh lý, bị mục nát ảnh 1

Một trong những bãi gỗ tang vật chờ thanh lý ở huyện Đăk Tô

Gần 77m3 gỗ trên là tang vật của các vụ án xảy ra cách đây cả 10 năm, được tòa án phán quyết là tài sản thuộc UBND huyện Đăk Tô. Tuy nhiên, số lâm sản này hiện đang nằm phơi mưa, phơi nắng. Theo ghi nhận, nhiều lóng gỗ đã bị mục, nứt nẻ. Nhiều lóng hư hỏng gần hoàn toàn.

Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô có đơn kiến nghị cấp huyện và tỉnh lên phương án bán đấu giá để sung công quỹ.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết, việc bán gỗ tang vật bị “vướng” ở mục xử lý lâm sản của Luật Lâm nghiệp.

“Chúng tôi hỏi sở ngành cấp tỉnh thì họ trả lời bằng văn bản rằng, việc bán thanh lý thuộc thẩm quyền cấp huyện. Tuy nhiên, chúng tôi đối chiếu Luật Lâm nghiệp về xử lý lâm sản thì tài sản trên 50 triệu là vượt quá thẩm quyền cấp huyện, chúng tôi không thể xử lý được”, ông Chung trao đổi.

Theo ông Chung, vì lý do trên, gần 10 năm nay, 77m3 gỗ tang vật của huyện Đăk Tô vẫn chưa thể… thanh lý. Hàng chục lóng gỗ để giữa trời, ngày một hư hỏng nặng hơn.

Ông Chung cho biết, giá trị gỗ hiện tại (bị mục nát) so với khi kéo từ rừng về, đã bị giảm đi 30-40%. Cũng theo vị Giám đốc này, việc không thanh lý được gỗ tang vật khiến công tác bảo vệ, trông nom thêm khó khăn, vất vả.

“Sau khi chúng tôi liên tục kiến nghị, hiện UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Đăk Tô phải tháo gỡ ngay việc thanh lý số lâm sản này. Chúng tôi nghĩ, tới đây 77m3 gỗ sẽ bán được thôi”, ông Chung trình bày.

MỚI - NÓNG