Giúp việc trẻ mang thai rồi đàng hoàng thành 'bà chủ', vợ chết lặng nhưng không thể ghen vì lỗi hoàn toàn do mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vậy mà chỉ vì quá đề cao sự nghiệp, xem nhẹ nghĩa vụ làm mẹ khi nhà chồng luôn mong mỏi vợ chồng chị sớm có con mà nay chị phải nhận kết đắng là mất chồng cho cô osin trẻ, khi cô ấy đã mang bầu cùng chồng chị.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng lạnh lùng thông báo có con với giúp việc trẻ, vợ đắng ngắt vì lỗi hoàn toàn do mình, tôi thật tiếc cho chị, một phụ nữ có học, có công việc cho thu nhập tốt, có tình yêu đẹp với người thanh niên đàng hoàng thành đạt và được cả gia đình anh ấy yêu thương quý trọng đón về làm dâu con trong nhà.

Vậy mà chỉ vì quá đề cao sự nghiệp, xem nhẹ nghĩa vụ làm mẹ khi nhà chồng luôn mong mỏi vợ chồng chị sớm có con mà nay chị phải nhận kết đắng là mất chồng cho cô osin trẻ, khi cô ấy đã mang bầu cùng chồng chị.

Dĩ nhiên không ai ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật của chồng chị vì trong thời gian có chị là vợ anh ấy lại quan hệ với cô giúp việc để kiếm con. Nhưng để đến hậu quả bất khả kháng này tôi nghĩ lỗi của chị cũng không nhỏ.

Bây giờ thì sự việc đã đến mức không thể cứu vãn được nữa vì chồng chị đã ký đơn ly hôn. Theo tôi chị nên bình tĩnh chấp nhận, không nên cố níu giữ hạnh phúc khi đã hết cơ hội, vừa mất thời gian, vừa tốn công sức mà còn khiến cho chồng và gia đình chồng xem thường mình.

Chị còn trẻ, tương lai còn dài ở phía trước, nếu không muốn phát triển sự nghiệp ở trong Nam khi chia tay chồng thì chị cứ tự tin ra Bắc, trở lại thành phố đã cho chị việc làm và cuộc sống tốt trước đây. Chị biết rút kinh nghiệm cho sai lầm của mình, tin rằng chị sẽ sớm tìm được mái ấm với người đàn ông xứng đáng. Mong nhận được tin tốt lành từ chị. Chúc chị khỏe và may mắn.

MỚI - NÓNG