Giúp các thí sinh tỏa sáng

Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh
Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Hành trình 'Nghìn năm hương sắc' của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 được kết tinh trong đêm Chung kết huy hoàng diễn ra tối nay (14 - 8) tại Sân khấu nhạc nước Tuần Châu (Hạ Long- Quảng Ninh).
Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh
Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm Chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Mọi nét mới, những cái nhất của cuộc thi Hoa hậu năm nay trong công tác chuẩn bị, huấn luyện, quy mô sân khấu, hệ thống ánh sáng, truyền hình trực tiếp, trang phục, hình ảnh… đều nhằm giúp thí sinh tỏa sáng cả vẻ đẹp hình thể lẫn tâm hồn, Ban tổ chức khẳng định.

Các chuyên gia, giáo viên nổi tiếng trong và ngoài nước đồng hành cùng 37 thí sinh suốt 2 tuần qua cho biết, các bạn đã trưởng thành nhiều qua mỗi ngày và kết quả của 2 tuần rèn luyện, học tập nghiêm túc sẽ được thể hiện rõ nhất trên sân khấu tối nay.

Tiết mục biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc hot nhất Việt Nam hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm cũng không nằm ngoài mong muốn tôn vinh cho các thí sinh trong đêm Chung kết Hoa hậu.

Cũng trong đêm Chung kết, theo chương trình dự kiến, nét thơ mộng quyến rũ của đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long cũng được giới thiệu cho khán giả truyền hình cả nước qua hệ thống 6 kênh truyền hình của VTC và 30 đài truyền hình địa phương (tiếp sóng VTC). Những câu chuyện hậu trường của thí sinh như việc ăn ở, đi lại, tập luyện sẽ lần đầu tiên được tiết lộ qua phóng sự truyền hình phát trong đêm Chung kết.

Cũng theo dự kiến, sau màn thi áo dài, áo tắm, Ban giám khảo sẽ chọn 20 thí sinh vào màn trình diễn trang phục dạ hội. Sau đó, Ban tổ chức công bố 10 thí sinh lọt vào Top 10. Theo Ban tổ chức, chỉ những thí sinh lọt vào Top 5 mới trải qua phần thi ứng xử.

Hầu hết thí sinh đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp đại học cũng như các người mẫu chuyên nghiệp đều bày tỏ tự tin sẽ tỏa sáng được nét đẹp của trí tuệ nếu lọt vào phần thi ứng xử.

Ngoài ngôi vị Hoa hậu, Á hậu, trong đêm Chung kết, Ban tổ chức cũng công bố danh hiệu Người đẹp Thân thiện (do Ban giám khảo bầu chọn và các thí sinh mỗi người được phát 02 phiếu để tự bỏ phiếu cho nhau) và Gương mặt khả ái – Miss Eurowindow.

Các phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan và Người đẹp Tài năng Nguyễn Phạm Bích Trâm cũng được trao trong đêm Chung kết.

Giúp các thí sinh tỏa sáng ảnh 2


Dàn sao Việt hội ngộ ở Tuần Châu

Nhiều sao Việt có mặt tại Tuần Châu (Hạ Long- Quảng Ninh) tham dự đêm Chung kết, bao gồm: Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy (1994), Phạm Thị Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), đương kim Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung, Á hậu Thụy Vân, Ngọc Oanh; Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Dương Trương Thiên Lý; diễn viên Chi Bảo, người mẫu Xuân Lan, Trang Trần...

Các ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đức Tuấn sẽ biểu diễn tại đêm Chung kết.

Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập Ngô Mỹ Uyên và Anh Tuấn là MC chương trình.

Phát 10.000 áo mưa cho khán giả

Dự báo thời tiết ở Tuần Châu (Hạ Long) sẽ không có mưa lớn trong thời gian diễn ra đêm Chung kết, nhưng với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho khán giả, BTC cho biết đã chuẩn bị đủ 10.000 áo mưa để phát cho tất cả những người có mặt tại Sân khấu nhạc nước Tuần Châu đêm Chung kết. 

Xem truyền hình trực tiếp đêm Chung kết Hoa hậu

20giờ tối nay, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 được truyền hình trực tiếp trên 6 kênh của Đài truyền hình (ĐTH) kỹ thuật số VTC, bao gồm VTC2, VBC, VTC7, VTC10, HD3, HD VIP. Khoảng 30 đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Kênh VBC phát tín hiệu analog nên khán giả trên khắp cả nước có thể bắt được sóng kênh này bằng angten.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc VTC cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 là sự kiện văn hóa lớn, VTC đã huy động tổng lực về nhân sự, trang thiết bị hiện đại phục vụ chương trình”.

Theo ông Bình, lần đầu tiên VTC sử dụng công nghệ HD quy mô lớn, sử dụng hai xe màu cùng lúc, với 10 máy quay chuẩn HD, 2 máy quay lẻ và 70 phóng viên, nhân viên kỹ thuật để thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010.

Một ray cẩu dài 11m phục vụ máy quay -được cho là hệ thống ray cẩu dài nhất hiện nay tại Việt Nam-cũng được đưa vào sử dụng. Lý giải điều này, ông Bình cho biết vì đây là sự kiện lớn, sân khấu hoành tráng với 10.000 chỗ ngồi.

6 clip phát trong đêm Chung kết đã được dàn dựng công phu với sự tham gia của các chuyên gia, đạo diễn hình nổi tiếng như Nguyễn Nam, Mạnh Việt, Việt Tú. Bộ nhận diện hình cắt, hình hiệu cho chương trình trực tiếp đã được hoàn chỉnh. Ông Bình nói: “Chúng tôi ứng dụng những công nghệ tốt nhất để làm chương trình đêm Chung kết Hoa hậu với nguyện vọng phục vụ khán giả truyền hình tốt nhất”.

VTC đã thành lập Ban tổ chức gồm tiểu ban nội dung, kỹ thuật, hậu cần phục vụ công tác truyền thông trong cuộc thi. “Chúng tôi phân công công việc chặt chẽ và quán triệt tinh thần với toàn bộ nhân viên rằng đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sức vươn lên của VTC”, ông Bình nói.

Toàn bộ ekip thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp của VTC đã sẵn sàng cho đêm Chung kết sau 2 lần quay thử. “Chúng tôi tin tưởng hàng triệu khán giả truyền hình sẽ hài lòng khi thưởng thức sự kiện đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 này”, ông Bình khẳng định.

Giúp các thí sinh tỏa sáng ảnh 3
 
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...