Giữa đại dịch, 'giọng ca sexy nhất xứ Hàn' Lee Hyori hát hò uống rượu bị chỉ trích dữ dội

Giữa đại dịch, 'giọng ca sexy nhất xứ Hàn' Lee Hyori hát hò uống rượu bị chỉ trích dữ dội
TPO - Netizen dậy sóng "ném đá" không tiếc về hành động thiếu suy nghĩ của nữ ca sĩ Lee Hyori, đặc biệt trong mùa dịch COVID. 

Dư luận lên tiếng gay gắt khi đoạn livestream hát karaoke của Lee Hyori và đàn em YoonA bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này vẫn đang gồng mình chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tối 1.7, Lee Hyori đã gặp gỡ Yoona - thành viên nhóm SNSD và cả hai cùng uống rượu, hát hò vui vẻ. Theo chia sẻ, Lee Hyori cho biết: "Tôi đã uống vài ly rượu với YoonA và giờ chúng tôi đang ở một quán karaoke ngay khu Apgujeong". 

Ngay khi đoạn livestream được công khai trên mạng xã hội, hành động cả hai nữ ca sĩ đều không đeo khẩu trang khiến cư dân mạng chỉ trích họ mạnh mẽ. Dưới phần bình luận livestream, khán giả đổ bộ lên tiếng trách móc: "Tại sao cô ấy lại có thể làm vậy, sao đang dịch mà bỏ khẩu trang đi hát thế này? Cô ấy cần phải chịu hình phạt thích đáng,..."

Giữa đại dịch, 'giọng ca sexy nhất xứ Hàn' Lee Hyori hát hò uống rượu bị chỉ trích dữ dội ảnh 1 Lee Hyori và Yoona trong buổi livestream đang nhận nhiều "gạch đá". 

Khi nhận thấy sự gay gắt từ dư luận, Lee Hyori đã nhanh chóng tắt livestream chỉ sau 2-3 phút. Cô cũng chính thức lên tiếng về sự việc này: "Xin chào mọi người, tôi là Lee Hyori. Tôi đang tự kiểm điểm sâu sắc về hành động sai trái của mình tối qua. Những ngày gần đây, tâm trạng tôi khá vui vẻ nên đã ra ngoài vui chơi mà không suy nghĩ kỹ. Tôi muốn xin lỗi cả YoonA với tư cách tiền bối và đàn chị. Từ bây giờ tôi sẽ cẩn trọng trong mỗi hành động và suy nghĩ thấu đáo hơn. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi". 

Về phía ca sĩ Yoona, cô cũng lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận rằng bản thân đã quá vô tâm khi uống rượu, hát karaoke mà không nghĩ đến các nhân viên y tế đang ngày đêm chống Covid-19 và những nạn nhân của dịch bệnh này. Dù vậy, cư dân mạng xứ sở kim chi vẫn không ngừng chỉ trích hai nữ nghệ sĩ bằng những lời lẽ nặng nề.

Giữa đại dịch, 'giọng ca sexy nhất xứ Hàn' Lee Hyori hát hò uống rượu bị chỉ trích dữ dội ảnh 2  

Bên cạnh đó, Lee Hyori không tránh khỏi nhận sự nhắc nhở từ đàn anh trong nhóm. Trong chương trình "hangout with Yoo, Yoo Jae Suk lên tiếng cảnh báo về sự việc vừa qua "Hãy cẩn thận trước khi ra mắt nhé Hyori". 

Nữ ca sĩ nhanh chóng bật khóc sau câu nói của đàn anh: "Em có thể sẽ rời nhóm. Hãy tìm một thành viên khác. Em đã phấn khích và có một chút hơi men tại thời điểm đó. Nhưng em nên ngừng hoạt động với tư cách Linda G. Em không nên gây rắc rối như thế này".

Lee Hyorin ( 1979) là ca sĩ, người mẫu đình đám nhất nhì xứ sở Kim Chi. Sở hữu vóc dáng cân đối cùng giọng hát ấn tượng, chủ nhận bản hit "Chit Chitty Chitty Bang Bang" nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả, Được biết, dự án nhóm nhạc 3 người có tên SSAK3 của Lee Hyori, Bi Rain và Yoo Jae Suk được lên kế hoạch ra mắt với ca khúc cover In summer vào ngày 18.7 tới và dự kiến sẽ tiếp tục phát hành Once again this beach - nhạc phẩm do ông xã Lee Sang Soon của Lee Hyori sáng tác. Tuy nhiên, vì sự việc ồn ào này, nhóm nhạc đang cân nhắc về lịch trình làm việc và ra mắt sản phẩm phù hợp. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...