Giữ vững an ninh trật tự, thu hút đầu tư phát triển

Giữ vững an ninh trật tự, thu hút đầu tư phát triển
TP - Đó là chỉ đạo của chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2014 của Công an TPHCM, diễn ra ngày 9/6.

Theo đại tá Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng Công an TPHCM, tình hình diễn biến phức tạp khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Trong các ngày 13, 14 và 15/5, các đối tượng của đảng phản động Việt Tân ở nước ngoài đã lợi dụng tình hình, kích động, xúi giục các công nhân gây rối, phá hoại, trộm cắp tài sản của một số công ty nước ngoài đóng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Lực lượng Công an TPHCM đã nhanh chóng lập lại trật tự, bắt, xử lý các đối tượng quá khích, thu hồi tài sản bị mất trả lại cho các doanh nghiệp, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, tạo sự yên tâm cho các doanh nghiệp nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại TPHCM.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.