Giữ Trọng Hoàng, Văn Hậu, HLV Park Hang Seo đã đúng khi… bảo thủ?

0:00 / 0:00
0:00
Văn Hậu sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Malaysia? (ảnh Anh Đoàn)
Văn Hậu sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Malaysia? (ảnh Anh Đoàn)
TPO - Nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam sang UAE tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dễ thấy HLV Park Hang Seo vẫn duy trì thói quen cũ: rất ít trao cơ hội cho các gương mặt mới.

Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng dù vừa bình phục chấn thương vẫn có tên. Tương tự, ở hàng thủ, ông Park quyết định giữ Duy Mạnh, Đình Trọng dù cả hai chưa hoàn toàn hồi phục phong độ.

Trường hợp Đoàn Văn Hậu gây nghi ngại nhất khi anh vừa kết thúc chu trình điều trị chấn thương ở trung tâm PVF. Theo khuyến cáo của VPF hôm 6/5, Văn Hậu cần 3-4 tuần để tăng dần khối lượng trước khi thi đấu trở lại, bên cạnh việc phải quan tâm tới đầu gối để phòng nguy cơ quá tải.

Thanh Thịnh, Minh Tùng, Cao Văn Triền hay 2 thủ môn Văn Phong (Sài Gòn) và Văn Hoàng (SLNA) đều không có tên. Có thể thấy quân số được ông Park Hang Seo đưa sang UAE gồm đầy đủ những quân bài cũ từng cùng nhà cầm quân Hàn Quốc “chinh chiến” suốt 3 năm qua.

Nhìn sơ qua, có thể cho rằng ông Park vẫn duy trì thói quen bảo thủ như cũ. Nhưng nếu xét thực tế, quyết định của nhà cầm quân Hàn Quốc cơ bản hợp lý. Trọng Hoàng chơi cực hay bên hành lang cánh tuyển Việt Nam.

Ông Park đặc biệt thích mẫu cầu thủ có thể giỏi cả công thủ, lại chơi năng nổ, quyết liệt như Hoàng “bò”. Ở trận đấu ngày 7/6 với Indonesia, Trọng Hoàng không ra sân vì thẻ phạt. Như vậy, anh hoàn toàn đủ thời gian để có thể hy vọng hồi phục hoàn toàn phong độ cho trận quyết đấu với Malaysia.

Theo đánh giá ban đầu, Trọng Hoàng cần ít nhất 6-8 tuần để bình phục chấn thương ở trận đấu của Viettel với Tp Hồ Chí Minh, vòng 11 LS V-League 2021. Tuy nhiên kết quả kiểm tra của các bác sĩ đội tuyển cho thấy, tiền vệ xứ Nghệ cần ít thời gian hơn. Khả năng hồi phục của Trọng Hoàng cũng được đánh giá là rất tốt.

Tương tự, Đoàn Văn Hậu cũng có thể xem như “của để dành” của ông Park. Trước Indonesia vốn không quá mạnh và lại đã hết động lực, HLV Park Hang Seo có thể cất cả hai trên ghế dự bị.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, do dịch COVID-19 nên AFC cho phép các đội thay đổi đội hình từng trận. Điều này đồng nghĩa ông Park cần thêm dự phòng có chất lượng để đảm bảo lực lượng qua 3 trận liên tiếp.

Với tính chất quan trọng của mặt trận World Cup, chuyện ông Park ưu tiên kinh nghiệm là có thể hiểu được. Đây là lý do vì sao nhà cầm quân Hàn Quốc chọn Bùi Tấn Trường, thay vì 2 thủ môn trẻ Văn Phong và Văn Hoàng.

Rõ ràng, đấu trường Vòng loại World Cup không phải nơi thích hợp để các HLV đưa ra thử nghiệm. Nhìn từ góc độ này, các lựa chọn của HLV Park Hang Seo là có thể hiểu được.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.