Lựa chọn khó khăn của HLV Park Hang Seo

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng tới giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: Anh Đoàn
Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng tới giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: Anh Đoàn
TP - Đội hình có quá nhiều cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương sẽ khiến HLV Park Hang Seo không dễ để đưa ra lựa chọn. Danh sách tuyển Việt Nam lên đường sang UAE tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sắp tới hứa hẹn sẽ có những bất ngờ.

Ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 37 cầu thủ. Tuy nhiên theo kế hoạch, một ngày trước khi lên đường sang UAE vào 26/5 này, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải chốt danh sách xuống 27 cầu thủ. Thủ môn Đặng Văn Lâm là người thứ 28, sẽ bay trực tiếp từ Nhật Bản sang Dubai.

Vấn đề là trong danh sách trên, có nhiều trường hợp vừa trở lại sau chấn thương, và quan trọng hơn, đều thuộc đội hình chính, được ông Park thường xuyên sử dụng lâu nay. Đó là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Hoàng Đức, Trọng Hoàng (Viettel) và Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu (CLB Hà Nội). Hoàng Đức mới bị chấn thương mu bàn chân hôm 15/5, còn Trọng Hoàng từng bị dự đoán cần 6-8 tuần để bình phục sau chấn thương ở trận gặp Tp Hồ Chí Minh của Viettel, vòng 11 LS V-League.

Điểm may mắn với đội tuyển Việt Nam có lẽ là các đối thủ của chúng ta như Malaysia hay Indonesia cũng gặp nhiều vấn đề, đặc biệt không được thi đấu thường xuyên do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mục tiêu giành vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn rất khả thi, nhưng đòi hỏi sự linh hoạt của HLV Park Hang Seo cùng nỗ lực của toàn đội.

Đình Trọng mới trở lại 5 trận gần đây trong màu áo CLB Hà Nội tại LS V-League 2020. Anh và Duy Mạnh đều chưa lấy lại phong độ ổn định như trước, một phần lý do khiến hàng thủ đội bóng của bầu Hiển trở nên dễ tổn thương hơn. Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu suốt hơn 1 năm qua ngoại trừ thời gian ngắn ngủi ở hiệp 2 trận đấu giữa CLB Hà Nội với Sài Gòn, giai đoạn 2 V-League 2020.

Dù là phương án thay thế cho Hùng Dũng, nhưng cả Lương Xuân Trường và Hoàng Đức đều không ra sân ở trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam mới đây. Xuân Trường mới chỉ tập trở lại cùng các đồng đội hôm 20/5. Văn Hậu được HLV Park Hang Seo đưa vào sân ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22, nhưng chỉ sau 10 phút, anh đã được rút ra.

Cơ hội cho người mới hay mạo hiểm với người cũ?

Theo thống kê, ở 5 trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo chỉ sử dụng 18 cầu thủ. Trong số này có 8 người thường xuyên đá chính, gồm: thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn và Hùng Dũng. Ngoại trừ Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đang có phong độ cao, số còn lại đều gặp vấn đề chấn thương hoặc phải vắng mặt như Hùng Dũng.

Ngay cả Quang Hải cũng không đạt phong độ cao nhất thời gian qua, do cả việc phải thi đấu với cường độ cao cùng những ảnh hưởng từ bên ngoài. Văn Lâm đã nghỉ thi đấu khá lâu sau khi chuyển từ Muangthong United tới Cerezo Osaka.

Tình hình trên khiến cho mọi lựa chọn ông Park Hang Seo đưa ra đều rất khó khăn. Nhà cầm quân Hàn Quốc vốn có xu hướng thích dùng bộ khung quen thuộc thay vì thử nghiệm các gương mặt mới. Với giải đấu có tính chất quan trọng như Vòng loại World Cup, ông Park có thể càng ngại tung các tân binh vào sân, đặc biệt những trường hợp ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng nếu giữ lại những trường hợp mới trở lại sau chấn thương, HLV Park Hang Seo sẽ phải mạo hiểm “đặt cược” vào phong độ của học trò.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.