Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà các đại biểu học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Xuân Tùng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà các đại biểu học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Trao đổi với các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong các bạn trẻ được tuyên dương tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ kỹ năng và giữ bản sắc văn hóa và trau dồi tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; đặc biệt chú ý hồn cốt của người dân tộc thiểu số là trung thực, vượt khó, thật thà, có sức sống mãnh liệt.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến gặp gỡ đoàn đại biểu 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số ảnh 1 Chương trình mở đầu bằng tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương biểu diễn. Ảnh: Xuân Tùng

 Chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu là hoạt động thường niên do Ủy ban Dân tộc phối hợp với T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và Đạo tạo tổ chức. Chương trình nhằm biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của các bạn trẻ dân tộc thiểu số.

 Năm 2020 có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương. Trong đó có, 13 học sinh sinh viên đạt giải nhất, nhì thi học sinh giỏi quốc gia; 10 học sinh dân tộc thiểu số (có dân tộc dưới 10 nghìn người) không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển vào các trường đại học năm 2019 - 2020.

 Có 7 học sinh sinh viên đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi nghệ thuật cấp quốc gia và thi đấu thể thao châu Á và quốc tế. 68 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng 27 điểm trở trở lên. 36 học sinh sinh viên có thành tích học tập tiêu biểu do địa phương đề xuất. 11 thanh niên dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2019 -2020.

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số ảnh 2 Các gương được tuyên dương năm nay thuốc 50 dân tộc. Ảnh: Xuân Tùng

 Theo ban tổ chức, công tác lựa chọn đối gương tuyên dương năm nay có nhiều đổi mới như: Tiêu chí lựa chọn cao hơn; mỗi địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số và mỗi dân tộc đều có ít nhất một gương được tuyên dương; số lượng gương đạt giải nhất, nhì, huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao toàn quốc, khu vực và quốc tế tăng cao so với các năm trước.

 145 gương tuyên dương thuộc 50 dân tộc thiểu. Trong đó có 18 gương thuộc dân tộc ít người (dưới 10 nghìn người); đặc biệt 5 dân tộc ít người (dân số dưới 1.000) là Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La đều có học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương.

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số ảnh 3  

 Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí gần gũi; các đại biểu đã chia sẻ về quá trình nỗ lực phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

 Đặng Thị Dung (dân tộc Dao,  xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) thi đỗ vào trường ĐH Luật Hà Nội với số điểm 29,5 xúc động: “Được đến dự buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của những học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số mà còn là cơ hội để chúng em tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, thầy cô và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập, rèn luyện, phát triển khả năng của mình. Đây là nguồn động viên quý báu và to lớn để chúng em tiếp tục nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện và công hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số ảnh 4 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Xuân Tùng

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến dành thời gian đặt nhiều câu hỏi dành cho các đại biểu và ghi nhận thêm nhiều thông tin như: Có 22 em lần đầu tiên về Thủ đô; 55 em chưa từng học trường nội trú; 56 em bố mẹ thuần làm nông; 59 em biết nói hơn 60% tiếng dân tộc của mình; 10 em mồ côi cha hoặc mẹ; 15 em có gia đình thuộc hộ nghèo.

 Qua đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị ban tổ chức quan tâm, chú ý hơn những hoàn cảnh còn khó khăn và ghi nhận nghị lực vượt khó và thành tích của các đại biểu; đồng thời lưu ý những em được học trong các trường dân tộc nối trú cần ghi nhớ đang được hưởng chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong ưu tiên chăm lo phát triển giáo dục đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số để tiếp tục phấn đấu.

Bên cạnh đó, mỗi bạn trẻ được tuyên dương tiếp tục cố gắng để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ kỹ năng và gìn giữ bản sắc văn hóa, trang phục, phong tục tập quán và trau dồi tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

 "Các em cần chú ý giữ gìn hồn cốt của người dân tộc thiểu số là trung thực, vượt khó, thật thà, có sức sống mãnh liệt", ông Chiến nhấn mạnh.

Giữ gìn văn hóa và hồn cốt người dân tộc thiểu số ảnh 5 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Xuân Tùng
MỚI - NÓNG