Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô

TPO - Không cần phải tới Đà Lạt, hay đi hàng chục km đến khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), ngay tại giữa lòng Hà Nội có một vườn hoa dã quỳ nở rực rỡ thu hút người dân Thủ đô đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 1

Nhắc đến hoa dã quỳ, nhiều người yêu thích, tìm đến loài hoa này thường cất công đến khu vực vườn Quốc gia Ba Vì, cách trung tâm khoảng 70km. Nhưng năm nay, không phải đi đâu xa, ngay con ngõ nhỏ khu vực Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cả "rừng" hoa dã quỳ đang khoe sắc thu hút người dân Thủ đô.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 2

Vườn hoa dã quỳ độc đáo này được anh Dương Văn Đạt, sinh năm 1988 cất công gieo trồng để du khách có thể đến chụp ảnh ngay giữa Hà Nội.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 3

Trước kia, khu vườn của anh là một đầm sen. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, sen mất mùa, anh Đạt đã nghĩ ra một hướng đi khác. Xuất phát từ một lần đi chơi Ba Vì, do thấy đẹp và có nhiều khách check in, anh đã xin ít mẫu hoa của bạn bè để gieo trồng.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 4

Cầu tre được thiết kế, bố trí dọc cánh đồng hoa phục vụ du khách.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 5

Được biết, vườn hoa dã quỳ đã được trồng từ hai năm trước nhưng năm nay hoa mới nở đẹp như thế này.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 6

Dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 7

Hoa dã quỳ bắt đầu nở đẹp nhất từ đầu tháng 11 và tàn vào giữa tháng 12, cây thường mọc thành bụi cao khoảng 2-3 m.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 8

Những ngày nắng đẹp vàng ươm như thế này là thời điểm vườn dã quỳ thu hút nhiều người đến ngắm và chụp ảnh check-in.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 9

Điểm độc đáo khác lạ của khu vườn dã quỳ này so với điểm Ba Vì là con thuyền đạo cụ cho các bạn trẻ tha hồ tạo dáng.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 10

Thích thú ngắm nhìn thành quả sáng tác với vườn dã quỳ rực rỡ sắc vàng đầu đông.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 11

Vườn dã quỳ nằm ngày giữa lòng Thủ đô mở cửa từ 6h30 đến 19h hàng ngày. Hiện tại vườn chỉ đón 30 khách một lần cùng thời điểm để đảm bảo giãn cách trong thời gian dịch bệnh. Du khách đến chụp ảnh cần khai báo y tế. Giá vé của vườn dã quỳ là 50.000 đồng/ một khách.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 12

Không bạt ngàn sắc vàng như ở Đà Lạt, không có hàng hoa kéo dài cả trăm mét uốn lượn trên các triền dốc như Ba Vì nhưng dã quỳ ở đây vẫn bung nở rực rỡ, mang vẻ đẹp riêng.

Giới trẻ mê đắm với vườn hoa dã quỳ vàng rực giữa lòng Thủ đô ảnh 13

Dã quỳ nở vàng rực cả một vùng trên một đầm nước được bao bọc bởi các toà nhà cao tầng phía xa, khiến nhiều du khách thấy lạ lẫm, thích thú khi đến đây tham quan.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.