Giết người bịt đầu mối, đàn em Dung Hà hầu toà

Giết người bịt đầu mối, đàn em Dung Hà hầu toà
TPO - Sáng nay (28-7), giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải cùng băng nhóm đàn em Dung Hà được thuê để giết chết người tố cáo sai phạm đã hầu tòa.

> 'Hợp đồng' thuê giết người trị giá một tỷ đồng

Giám đốc Ngô Quang Trưởng
Giám đốc Ngô Quang Trưởng "diện" chiếc áo sơ mi trắng tới dự phiên toà với khuôn mặt khá căng thẳng. Ảnh: T.H.V

Ngoài Ngô Quang Trưởng (tức Ngô Quang Chướng, 50 tuổi) – giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải còn có Vũ Văn Luân (Luân "con" - đệ tử ruột của Dung Hà) và 7 đàn em của bị cáo này phải  ra hầu tòa sáng nay (28-7).

Khoảng 8h sáng, các bị cáo được áp giải đến TAND TP HCM trên 6 chiếc xe đặc chủng cùng với hàng chục cảnh sát thuộc lực lượng bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của phiên xét xử cũng như "quá khứ bất hảo" của các bị cáo nên khán phòng diễn ra phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt. Đám đông người thân của các bị cáo bị cách ly từ xa.

Cũng như lần hầu toà hồi tháng 2 vừa qua, Vũ Văn Luân tỏ ra "bản lĩnh" khi khai rành mạch, chi tiết về hành vi đánh bạc và chỉ đạo đàn em bắt giữ anh Vũ Xuân Vịnh trái pháp luật rồi đưa về khách sạn đánh đập ép phải trả lại 260 triệu gã đã thua khi chơi xóc đĩa vào cuối tháng 5-2009.

Trái lại Luân
Trái lại Luân "con" mặc chiếc áo màu đỏ rực tỏ ra rất bình thản khi khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Ảnh: T.H.V

Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc Luân “con” cùng đám đàn em đã giết ông Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi) – phó giám đốc của ông Ngô Quang Trưởng - giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, nhằm che đậy những sai phạm trong quá trình làm ăn, theo đơn đặt hàng của ông này.

Để "bôi trơn" bản hợp đồng tội ác này, ông Trưởng đã tặng cho Luân “con” - người em kết nghĩa của mình một miếng đất. Khi biết tin bố mẹ vợ của ông Sỹ từ Bắc vào thăm, ông giám đốc đã sai tay giang hồ này cho đàn em  đến dằn mặt ông Sỹ.

Tuy nhiên khi biết ông Sỹ vẫn dũng cảm tố giác những sai phạm của mình đến cơ quan công an, tháng 10-2009, Trưởng gọi điện thoại bảo Luân "xử" người tố cáo để bịt đầu mối.

Luân đã giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thế Việt và 5 đàn em thân tín khác trong đó có Trần Văn Khoa (tức Khoa “thầy giáo”, 34 tuổi), Ngô Chí Huẩn (25 tuổi), Bùi Quốc Huy (26 tuổi). Trước khi gây án, Việt thỏa thuận tiền công cho mỗi tên là 1,5 triệu đồng.

Các bị cáo trước phiên toà
Các bị cáo trước phiên toà. Ảnh: T.H.V

Trưa ngày 15-10-2009, trong lúc ông Sỹ điều khiển xe gắn máy di chuyển trên đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) nhóm sát thủ lao tới đâm 2 nhát vào lưng nạn nhân. Do vết thương quá nặng, nạn nhân chết trên đường cấp cứu.

Trên đường tháo chạy, một "sát thủ" đã bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Từ "đầu mối" quan trọng này, các đối tượng khác cũng nhanh chóng bị bắt giữ. Với hành vi phạm tội trên, nhóm ông Trưởng, Luân "con", Khoa "thầy giáo", Huẩn, Huy đã bị cáo buộc hành vi giết người với khung hình phạt lên đến tử hình. Đồng thời, Luân "con" và 4 đàn em khác còn bị truy tố về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản" với mức án cao nhất là 15 năm tù.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.