Giấu ma túy bên trong ký túc xá một trường đại học tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vũ Đình Lưu (bìa trái)
Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vũ Đình Lưu (bìa trái)
TPO - Khám xét khẩn cấp căn phòng ký túc xá thuộc một trường đại học tại Huế nơi Lưu tạm trú, Công an TP Huế phát hiện, thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp. 

Tối 1/10, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Vũ Đình Lưu (SN 1989, ngụ tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đối tượng Nguyễn Vũ Đình Lưu đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an TP Huế xác lập.

Giấu ma túy bên trong ký túc xá một trường đại học tại Huế ảnh 1

Thu giữ tang vật ma túy

Vào chiều 30/9, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định phá án.

Tại cửa cầu thang tầng 1 của tòa nhà C khu ký túc xá thuộc một trường đại học nằm trên đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Thượng, TP Huế), công an bắt quả tang Lưu tàng trữ trên người 1 gói nilon chứa 3,666 gam ma túy loại Ketamine, cùng các viên nén màu xanh là ma túy loại MDMA.

Giấu ma túy bên trong ký túc xá một trường đại học tại Huế ảnh 2

Tang vật vụ án

Khám xét khẩn cấp phòng 644 của ký túc xá nơi Lưu tạm trú, công an thu giữ thêm 200 viên nén màu xanh là ma túy loại MDMA, cùng hàng trăm bao nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.