Công an TP Huế xử lý gần 100 ‘quái xế’ càn quấy

0:00 / 0:00
0:00
Các "quái xế" bị Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý
Các "quái xế" bị Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý
TPO - Sau 15 ngày ra quân, Công an TP Huế đã lập biên bản xử lý gần 100 “quái xế” có hành vi càn quấy, gây náo loạn phố phường, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Chiều 30/9, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, sau 15 ngày ra quân, tập trung xử lý số thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy, mô tô theo kiểu càn quấy, trang bị hung khí gây náo loạn phố phường, chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn…,lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị đã lập biên bản xử lý 360 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trong đó, có gần 100 "quái xế" có hành vi càn quấy, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy đã bị phát hiện, xử lý.

Công an TP Huế xử lý gần 100 ‘quái xế’ càn quấy ảnh 1

Chặn bắt, xử lý người và phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Đáng chú ý, vào tối 27/9, một nhóm 11 thiếu niên có độ tuổi 15-16, mang theo hung khí, điều khiển xe gắn máy gây náo loạn các tuyến đường thuộc 2 phường An Tây và Thủy Xuân (TP Huế). Ngay lập tức, lực lượng Công an TP Huế đã phối hợp công an các phường tổ chức truy bắt nhóm đối tượng này.

Tại cơ quan công an, nhóm "choai" khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nên Nguyễn Đăng Q. (SN 2006, trú phường An Cựu, TP Huế) cùng 10 "chiến hữu" thủ sẵn dao phóng lợn, mác tự chế, gậy bóng chày, điều khiển xe máy nẹt pô gây náo loạn phố phường khi tìm kiếm nhóm đối thủ...

Được biết, đợt cao điểm ra quân của Công an TP Huế sẽ kéo dài đến ngày 14/10 (với thời gian triển khai từ 19 giờ đến 24 giờ tất cả các ngày trong tuần), nhằm hướng đến làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

MỚI - NÓNG