Giao tranh với Hamas, quân đội Israel điều loạt xe tăng đến biên giới

Xe tăng được tăng cường đến khu vực biên giới Israel. Ảnh: Twitter
Xe tăng được tăng cường đến khu vực biên giới Israel. Ảnh: Twitter
TPO - Tel Aviv đã tăng cường lực lượng mặt đất, bao gồm xe tăng, đến vùng giáp ranh với Dải Gaza sau vụ Israel hứng 300 quả rocket từ khu vực này.

Theo RT, từ tối 12/11, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu có động thái củng cố lực lượng dọc theo biên giới Dải Gaza.

Cụ thể, nhiều xe bọc thép và xe tăng đã xuất hiện ở biên giới, trong bối cảnh IDF cảnh báo Hamas sẽ phải hứng chịu “nắm đấm thép” vì đã tiến hành vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào Israel kể từ khi cuộc chiến Dải Gaza bùng nổ năm 2014.

 Nguồn: Twitter

Đến thời điểm hiện tại, Tel Aiv vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ Israel hứng 300 quả rocket từ phía Dải Gaza.

Tuy nhiên, sau cuộc họp kéo dài 4 giờ với các quan chức quốc phòng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã quyết định “bật đèn xanh” cho IDF để khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Dải Gaza, trong trường hợp tình hình diễn biến xấu.

Thông báo chính thức của Tel Aviv dự kiến sẽ được đưa ra hôm nay, 13/11.

Tính đến thời điểm hiện tại, IDF đã tấn công hơn 70 mục tiêu Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad (Palestine) ở Dải Gaza bằng máy bay, trực thăng và xe tăng.

Đợt không kích mới nhất của Israel hôm 12/11 là hành động trả đũa của Tel Aviv, sau khi Israel hứng chịu 300 quả rocket từ phía Dải Gaza.

Khoảng 60 rocket đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Israel, nhưng một số quả đạn pháo vẫn nhắm trúng nhà dân, gây hoả hoạn.

Trước đó, chiến dịch tiến công quy mô lớn cuối cùng mà Israel tiến hành nhằm vào Dải Gaza là chiến dịch “Protective Edge” (tháng 7/2014).

Mục đích của “Protective Edge” là ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào lãnh thổ Israel.

Cuộc xung đột kéo dài 7 tuần đã cướp đi mạng sống của hơn 2.100 người Palestine, và khiến khoảng 10.000 người khác bị thương.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.