Giao lưu 'Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới'

Chương trình giao lưu văn nghệ của tuổi trẻ Cần Thơ với các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1.
Chương trình giao lưu văn nghệ của tuổi trẻ Cần Thơ với các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1.
TPO - Trong hai ngày 6 và 7/2, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Chương trình giao lưu giữa tuổi trẻ Cần Thơ với Trung đoàn 1 - Sư đoàn 330 đóng quân trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Chương trình giao lưu có rất nhiều hoạt động bổ ích, thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 – Sư đoàn 330 hào hứng tham gia.

Đặc biệt, đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” do các bạn đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ, sinh viên trường Đại học Cần Thơ cùng với các chiến sĩ trung đoàn biểu diễn, đã mang lại nhiều niềm vui cho các chiến sĩ, xua tan những mệt mỏi, sau những giờ học tập căng thẳng và những buổi khổ luyện thao trường.

Tại đêm văn nghệ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tặng 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình “Sân khấu thanh niên” của cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn BB1.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo Sư đoàn 330. Đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn, anh Đào Chí Nghĩa – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo đơn vị, các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng nơi biên giới, ra sức bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ngày càng phát triển.

Chương trình giao lưu là hoạt đồng truyền thống hàng năm được duy trì của tuổi trẻ các đơn vị nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tây Nam Tổ quốc.

MỚI - NÓNG