Lập đoàn xác minh việc dạy thêm tràn lan ở Hà Nội

TPO - Sau khi có yêu cầu từ Sở Giáo dục& Đào tạo Hà Nội, quận Nam Từ Liêm chính thức lập đoàn xác minh vụ việc xảy ra tại 3 trường trên địa bàn.

Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra xác minh thông tin phản ánh tình trạng dạy thêm tràn lan, thu tiền trái quy định xảy ra tại 3 trường gồm Trường THCS Nguyễn Du, Trường THCS Trung Văn và Trường tiểu học Trung Văn (đều nằm trên địa bàn xã Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Động thái này của UBND quận Nam Từ Liêm xuất phát từ Công văn chỉ đạo số 3572 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi UBND quận này hồi cuối tháng 8. Công văn này cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được nhiều thông tin phụ huynh học sinh phản ánh tình trạng 3 trường nói trên tổ chức học thêm ở nhiều khối lớp, thu tiền chưa đúng quy định, thu tiền dạy kỹ năng sống nhưng thực tế chỉ là những buổi học học nội quy, chép thời khóa biểu, đo đồng phục.

“Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản trái quy định và có hình thức xử lý nghiêm,kịp thời đối với hiệu trưởng những cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục liên quan báo cáo, xác minh làm rõ thông tin phản ánh, kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có)”, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết quan điểm Sở là xử nghiêm nếu trường nào để xảy ra sai phạm; thậm chí trong trường hợp kết quả xác minh của địa phương chưa thỏa đáng, Sở có thể lập đoàn xác minh để kiểm tra lại.

Được biết đoàn kiểm tra xác minh do UBND quận Nam Từ Liêm lập gồm 9 thành viên trong đó trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Hương- Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo quận, 3 phó trưởng đoàn là 3 phó  các phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch và Giáo dục Đào tạo. Thời điểm quận Nam Từ Liêm lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin, báo Tiền Phong cũng nhận được nhiều phản ánh về tình trạng lạm thu ở những trường nói trên.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Vũ Kế Toán

Ở Huyện Ba Vì bao la điểm dạy thêm, không biển hiệu, không giấy phép,dạy tiếng Anh theo kiểu truyền miệng ở các thôn mỗi tuần 3_4 buổi không cần bằng cấp không sư phạm

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh tự tin vượt vũ môn THPT

Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh tự tin vượt vũ môn THPT

Sáng 5/4, tại Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội), chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT Hà Đông, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Văn Lang cùng đông đảo phụ huynh và thầy cô giáo.
Cậu học trò khiếm thị lan toả niềm đam mê đọc sách

Cậu học trò khiếm thị lan toả niềm đam mê đọc sách

TPO - Dù bị khiếm thị nhưng em Trần Bảo Long, học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh luôn rực cháy niềm đam mê đọc sách. Cậu học trò từng nhận giải khuyến khích cấp quốc gia Đại sứ Văn hóa đọc và giải chuyên đề xuất sắc cấp quốc gia Đại sứ Văn hóa đọc dành cho người khiếm thị.
Hà Nội thúc đẩy học sinh tự học ngoại ngữ

Hà Nội thúc đẩy học sinh tự học ngoại ngữ

TPO - Ngày 4/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khen thưởng các nhà trường, giáo viên và học sinh tiêu biểu trong phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ”, lan tỏa tinh thần tự học nhằm từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Lan toả giá trị văn hoá, cần đặt thanh niên vào trọng tâm phát triển

Lan toả giá trị văn hoá, cần đặt thanh niên vào trọng tâm phát triển

TPO - Sáng 4/4, Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo “Tương lai cho thế hệ vươn mình”. Các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng trao đổi về việc nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với giá trị văn hoá dân tộc cũng như cách để bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lý tưởng, khát vọng cống hiến cho đất nước đồng thời tăng cường rèn thể chất, bản lĩnh để hội nhập và giữ gìn giá trị văn hoá.