Giành được thị trấn Soledar, Nga khen công ty quân sự Wagner

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner Group đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải phóng thị trấn Soledar chiến lược của Donbass, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram hôm 13/1.

Tuyên bố được đưa ra sau thông báo của Mátxcơva rằng thị trấn Soledar hiện đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng Nga.

“Trong đợt tiến công vào các khu đô thị của Soledar nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, nhiệm vụ chiến đấu đã hoàn thành nhờ sự dũng cảm quên mình của các tình nguyện viên đến từ công ty Wagner”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Công ty Wagner đã tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar vào đầu tuần này. Nhưng đến thứ Sáu, thông tin mới được Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận.

Giành được thị trấn Soledar, Nga khen công ty quân sự Wagner ảnh 1

Lãnh đạo công ty quân sự Wagner thị sát mỏ muối ngầm ở Soledar sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn. Ảnh: RT

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về thành phần đội quân tham gia giải phóng Soledar, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đó là một "nhóm lực lượng hỗn hợp", bao gồm các đơn vị không quân và pháo binh.

Trước khi xung đột bùng phát, thị trấn Soledar có dân số khoảng 10.500 người. Đây là một phần của Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng - khu vực đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận.

Mátxcơva cho biết việc giành được thành trì này có thể giúp cắt đứt đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine đang trấn giữ Bakhmut, ngoài ra còn giúp mở đường tới các thị trấn khác do Ukraine kiểm soát, như Slavyansk và Seversk.

Giao tranh quyết liệt đã diễn ra gần Bakhmut trong những tháng gần đây. Bakhmut là một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở Donbass.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.