Giận mẹ chồng, ôm con nhảy giếng

TP - Khoảng 13 giờ ngày 8/7, người nhà phát hiện chị Trần Thị Thuật (30 tuổi) cùng con trai Trần Ngọc Trí (7 tuổi), trú tại thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk chết dưới giếng nước trong vườn cà phê, cách nhà nạn nhân khoảng 2km. 

Một tháng trước, chị Thuật chở mẹ chồng đi cắt cỏ bò, xe đổ, mẹ chồng ngã gãy tay. Sau đó mẹ chồng, nàng dâu nhiều lần cãi vã, bất hòa. 


Sáng ngày 8/7 chị Thuật dậy sớm, đi chợ mua ít nước ngọt, trái cây. Sau đó chị chở con trai ra vườn cà phê. Chiều cùng ngày, anh Dũng đi tìm, phát hiện vợ và con trai đã chết trong giếng nước. 

Ông Mai Tiến Bình-Phó trưởng công an xã Tân Tiến cho biết: Kết quả khám nghiệm cho thấy mẹ con chị Thuật chết do ngạt nước. 

Chồng chị Thuật cũng khẳng định hành động dại dột của vợ xuất phát từ mâu thuẫn với mẹ chồng.

MỚI - NÓNG