Giám đốc xưởng đóng tàu lớn của Nga đột tử, không rõ nguyên nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một xưởng đóng tàu ngầm lớn của Nga vừa thông báo tổng giám đốc của họ đột ngột qua đời ngày 24/12, sau 11 năm đảm nhiệm cương vị này.
Giám đốc xưởng đóng tàu lớn của Nga đột tử, không rõ nguyên nhân ảnh 1

Lễ hạ thuỷ tàu ngầm Rostov-on-Don tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St Peterberg năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Xưởng đóng tàu Admiralty thuộc cảng St Petersburg ra thông báo cho biết, ông Alexander Buzakov đã qua đời, nhưng không nêu nguyên nhân. Ông là tổng giám đốc xưởng này từ tháng 8/2012.

Thông cáo khẳng định, thành tựu lớn nhất của ông Buzakov là giữ gìn và đẩy mạnh chế tạo các tàu ngầm truyền thống, tàu mặt nước và các phương tiện dưới biển.

Theo hãng tin Tass, xưởng này đang cải tiến các tàu ngầm diesel lớp Kilo có thể phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Hồi tháng 4, Mátxcơva cho biết đã sử dụng một tàu ngầm diesel ở Biển Đen để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine bằng tên lửa Kalibr.

Thông cáo cho biết ông Buzakov tốt nghiệp đại học năm 1980 và đã có hơn 40 năm kinh nghiệm.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.