Giám đốc Sở Xây dựng, GD-ĐT Thanh Hóa có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

TPO - Chiều 12/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) bầu, phê chuẩn. Giám đốc Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm mà kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII vừa công bố cuối giờ chiều 12/12, ông Đào Vũ Việt - giám đốc Sở Xây dựng và bà Phạm Thị Hằng - giám đốc Sở GD-ĐT đều có 6 phiếu tín nhiệm thấp; trong khi đó bà Hằng được 64 phiếu tín nhiệm cao, 20 phiếu tín nhiệm; còn ông Việt được 52 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều sau ông Việt, bà Hằng là bà Lê Thị Thìn - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 phiếu. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh dự bỏ phiếu tín nhiệm là 90 người.

Tại lần bỏ phiếu kỳ này, ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Chiến được 87 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm.

Ông Nguyễn Đình Xứng - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh cũng không có phiếu tín nhiệm thấp, được 86 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm.

Tại HĐND tỉnh Thanh Hóa kỳ này đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh gồm: thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an tỉnh (thay thiếu tướng Trịnh Xuyên nghỉ hưu), ông Lê Đức Giang - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay ông Lê Như Tuấn nghỉ hưu), ông Đỗ Hữu Quyết - giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (thay ông Trần Duy Bình đã được Tỉnh ủy điều động giữ chức bí thư Huyện ủy Hà Trung).

Chiều 11/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện các quy trình lấy phiếu tín nhiệm 29 người. Đến chiều 12/12, ngày thứ 2 của kỳ họp, mới công bố kết quả trên.

MỚI - NÓNG