Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành không có phiếu tín nhiệm thấp

HĐND tỉnh Yên Bái bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: yenbai.gov
HĐND tỉnh Yên Bái bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: yenbai.gov
TPO - Vừa qua, HĐND nhiều tỉnh, thành trên cả nước họp, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Tại một số tỉnh, thành, nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt không có phiếu tín nhiệm thấp.

Theo kết quả công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, ngày 6/12 vừa qua, Kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, nhiều cán bộ chủ chốt tỉnh Yên Bái không có phiếu tín nhiệm thấp.

Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 55 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp. Trong khối HĐND tỉnh, các ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Triệu Thị Bình, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Đỗ Quang Minh, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; ông Vũ Quỳnh Khánh, Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đều không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong số các lãnh đạo UBND tỉnh, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khánh, Tạ Văn Long, Nguyễn Chiến Thắng, Dương Văn Tiến đều không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong số 14 ủy viên UBND tỉnh còn lại, chỉ có ông Ngô Thang Giang, Giám đốc Sở LĐTB&XH có 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Ngoại vụ có 2 phiếu tín nhiệm thấp, còn lại đều không có phiếu tín nhiệm thấp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu cho thấy, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong khối UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong khi đó, tại Bình Phước, HĐND tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu. Trong đó, nhiều lãnh đạo không có phiếu tín nhiệm thấp, gồm: bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Trai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Phước Hải, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Mi, Giám đốc Sở Tài Chính.

Cổng thông tin tỉnh Quảng Nam cũng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu. Kết quả cho thấy, nhiều chức danh cũng không có tín nhiệm thấp gồm: ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Chín, Ủy viên UBND tỉnh; ông Nguyễn Viết Lợi, Ủy viên UBND tỉnh; ông Đặng Phong, Ủy viên UBND tỉnh.

Theo kết quả được công bố, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 29 người. Kết quả cho thấy, nhiều chức danh cũng không có phiếu tín nhiệm thấp: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quang Hai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Thanh Thị Kỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Phan Công Ngôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Trần Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Võ Văn Hòa, Trưởng Ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Sở LĐTB&XH; ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Tại Cần Thơ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng cho thấy, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố cũng nằm trong số những người không có phiếu tín nhiệm thấp.

MỚI - NÓNG